Triều Tiên huy động nguồn nhân lực lớn tập trung chống dịch

Thứ Ba, 17/05/2022, 10:23

Hàng nghìn nhân viên y tế đã tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch trên khắp Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với “biến cố lớn lao” do sự lây lan của COVID-19.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/5 đưa tin, thông tin do Sở chỉ huy khẩn cấp về phòng chống dịch Triều Tiên cung cấp cho thấy, trong đợt bùng phát COVID-19 hiện nay, nước này ghi nhận 269.510 người có triệu chứng sốt, khoảng 170 460 người đã hồi phục và thêm 6 trường hợp tử vong từ 18h ngày 15/5 đến 18h ngày 16/5.

Triều Tiên không cung cấp số liệu các ca dương tính với COVID-19, mà gọi đây là các trường hợp "có triệu chứng sốt". Các chuyên gia nước ngoài cho rằng, việc thiếu vật tư y tế, nhất là các bộ kit xét nghiệm, đã ảnh hưởng tới việc thống kê ca COVID-19 tại nước này. 

11.000 nhân viên y tế xung phong chống dịch tại Triều Tiên  -0
Lực lượng quân đội được huy động chống dịch tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong diễn biến chống dịch mới nhất, KCNA đưa tin, “một lực lượng hùng hậu” gồm quân y của quân đội đã ngay lập tức được triển khai để cải thiện nguồn cung cấp thuốc ở thủ đô Bình Nhưỡng, trung tâm của dịch bệnh, theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cùng với sự gia tăng ổn định của số bệnh nhân có triệu chứng sốt, chính quyền Bình Nhưỡng đã triển khai nghiêm túc chiến dịch khám và điều trị khoa học, chuyên sâu; đồng thời tăng cường kiểm tra các bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, kho lương thực để kịp thời hỗ trợ người dân. 

11.000 nhân viên y tế xung phong chống dịch tại Triều Tiên  -0
Quân đội hỗ trợ cung ứng thuốc 24/24 giờ cho người dân. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết thêm, trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường đội ngũ cán bộ y tế chống dịch, khoảng 11 000 cán bộ, giáo viên và sinh viên các cơ sở đào tạo y tế trên cả nước đã xung phong tham gia đợt khám sức khỏe chuyên sâu cho toàn bộ người dân để phát hiện và điều trị người có triệu chứng sốt.

Trong khi đó, các nhà máy dược phẩm và nhà máy thiết bị y tế tại Triều Tiên đã tăng cường sản xuất để đáp ứng tối đa tình hình phòng chống dịch khẩn cấp, song song với việc duy trì sản xuất, xây dựng trong nước để đảm bảo phát triển kinh tế.

Trong một diễn biến có liên quan, ngay khi Triều Tiên thông báo có ca COVID-19 đầu tiên, phía Hàn Quốc đã đề nghị thực hiện các cuộc đối thoại để hỗ trợ vật tư y tế, trong đó bao gồm vaccine và bộ kit xét nghiệm giúp Triều Tiên chống dịch. Phía Mỹ cũng lên tiếng "ủng hộ và khuyến khích các nỗ lực của các tổ chức y tế và viện trợ của Mỹ cũng như quốc tế trong việc tìm cách ngăn chặn và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Triều Tiên".

An Nhiên
.
.
.