Triều Tiên hai lần phóng tên lửa trong một tuần

Thứ Ba, 11/01/2022, 09:28

Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng thứ có thể là tên lửa đạn đạo trong sáng 11/1, chưa đầy một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa siêu thanh, theo Al Jazeera. 

Triều Tiên hai lần phóng tên lửa trong một tuần -0
Ảnh minh họa AP. 

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội nước này đã “phát hiện một tên lửa đạn đạo nghi do Triều Tiên bắn từ đất liền về khu vực biển phía Đông vào khoảng 7 giờ 27 phút sáng hôm nay”,

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản cũng lên tiếng về vụ phóng thử này, cho biết Triều Tiên đã bắn một “vật thể giống tên lửa đạn đạo”.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin cho biết, quả đạn do Triều Tiên bắn dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

“Việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa là điều vô cùng đáng tiếc”, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết.

Vụ thử tên lửa này diễn ra sau khi 6 quốc gia, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, thúc giục Triều Tiên chấm dứt “các hành động gây bất ổn” trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) để thảo luận về vụ thử vào tuần trước.

“Những hành động này làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng, đồng thời gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định của khu vực”, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield, cho biết.

Các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ kể từ khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019.

Truyền thông nhà nước của Triều Tiên hôm 6/1 cho biết họ đã phóng một tên lửa siêu thanh, đồng thời nói thêm rằng vũ khí này đã bắn trúng mục tiêu thành công. Vụ phóng đã được Nhật Bản và Hàn Quốc phát hiện một ngày trước đó.

Tiến Dũng
.
.
.