Triều Tiên thừa nhận phóng tên lửa siêu thanh

Thứ Năm, 06/01/2022, 09:40

Triều Tiên ngày 6/1 cho biết loại vũ khí mà nước này thử hôm qua là một vũ khí siêu thanh và bắn trúng mục tiêu thành công, theo Al Jazeera. 

Triều Tiên thừa nhận phóng tên lửa siêu thanh -0
Ảnh KCNA/Reuters. 

Vụ phóng thử vũ khí của Triều Tiên được lực lượng chức năng Nhật Bản và Hàn Quốc phát hiện và thông báo sáng sớm 5/1. Lần gần nhất Triều Tiên phóng thử vũ khí là tháng 10 năm ngoái và vụ phóng hôm qua là lần thứ hai nước này phóng thử vũ khí siêu thanh, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết: “Những thành công liên tiếp trong các vụ phóng thử tên lửa siêu thanh có ý nghĩa chiến lược ở chỗ chúng đẩy nhanh nhiệm vụ hiện đại hóa (lực lượng vũ trang chiến lược) của nhà nước” Triều Tiên.

Trong cuộc thử nghiệm ngày 5/1, “đầu đạn siêu thanh” đã tách ra khỏi tên lửa đẩy và di chuyển theo chiều ngang 120 km trước khi “bắn trúng chính xác” mục tiêu cách đó 700 km, KCNA đưa tin.

Ngoài ra, cuộc thử nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá khả năng kiểm soát khi bay và vận hành trong điều kiện mùa đông của loại vũ khí này.

Mặc dù không thử bom hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tầm xa kể từ năm 2017, nhưng trong những năm gần đây, Triều Tiên đã phát triển và phóng nhiều loại tên lửa và đầu đạn có thể điều khiển được nhằm mục đích có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa như những loại đang được triển khai ở Hàn Quốc và Mỹ, các nhà phân tích cho biết.

Nước này lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh, Hwasong-8, vào tháng 9 năm ngoái.

Không giống như tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu thanh bay tới mục tiêu ở độ cao thấp hơn và có thể đạt tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh - tức khoảng 6.200 km / h. Vũ khí siêu thanh được coi là thế hệ vũ khí tiếp theo nhằm cướp đi thời gian phản ứng và cơ chế đánh chặn truyền thống.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vụ thử này vi phạm nhiều Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế.

Lần phóng tên lửa gần nhất của Triều Tiên là vào tháng 10/2021 khi nước này cho biết đã bắn một tên lửa tầm ngắn mới từ một tàu ngầm.

Các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này đã đình trệ kể từ khi một loạt các hội nghị giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump sụp đổ năm 2019.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden cho biết chính quyền của ông vẫn “rộng cửa” đối thoại với Triều Tiên, tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ vẫn tiến hành các chính sách thù địch với nước này như các cuộc tập trận với Hàn Quốc hay áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Tiến Dũng
.
.
.