Triều Tiên bị nghi phóng tên lửa "khai xuân"

Thứ Tư, 05/01/2022, 09:23

Nhà chức trách Nhật Bản sáng 5/1 cho biết Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, trong khi Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin về việc Bình Nhưỡng phóng một quả đạn chưa xác định.

Triều Tiên phóng tên lửa -0
Người dân tại một địa điểm công cộng của Hàn Quốc xem thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa Reuters. 

Đây có thể là vụ phóng thử vũ khí “khai xuân” của Triều Tiên trong năm 2022, chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố tiếp tục phát triển quân đội nước này nhằm ứng phó với tình hình quốc tế thiếu ổn định.

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản, đơn vị đầu tiên báo cáo về vụ phóng vũ khí của Triều Tiên, cho biết đây có thể là một tên lửa đạn đạo nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một quả đạn không xác định ngoài khơi bờ biển phía đông, ngoài ra không cung cấp thông tin gì khác.

Bình Nhưỡng đã thực hiện một loạt vụ phóng tên lửa vào năm ngoái. Hồi tháng 10, Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Đây là lần thử nghiệm SLBM đầu tiên kể từ năm 2019.

Theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị cấm thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Tiến Dũng
.
.
.