Triều Tiên ngừng liên lạc, đe dọa Mỹ-Hàn về "khủng hoảng an ninh"

Thứ Tư, 11/08/2021, 08:38

Triều Tiên ngày 11/8 một lần nữa chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì đã tiến hành các cuộc tập trận chung, đồng thời cảnh báo động thái này có thể sẽ gây ra cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.

 

Triều Tiên đã liên tiếp từ chối trả lời các cuộc điện thoại của Hàn Quốc thông qua đường dây nóng liên lạc trong hai ngày qua, Yonhap hôm 11/8 đưa tin, trong một động thái được cho là nhằm phản đối các cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. 

Từ ngày 10/8-13/8, quân đội Hàn-Mỹ được cho là cùng tham gia diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST), mang tính chất diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức dự kiến diễn ra từ 16-26/8.

Triều Tiên ngừng liên lạc, đe dọa Mỹ-Hàn về
Triều Tiên coi các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành vi chuẩn bị cho việc xâm lược nước này. Ảnh: Yonhap 

Cùng ngày, ông Kim Yong-chol, người đứng đầu Mặt trận thống nhất Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên Triều, đã đưa ra cảnh cáo mới được đăng tải bởi Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), theo đó nói rằng chính quyền Hàn Quốc đã bỏ qua cơ hội để tạo ra một bước ngoặt trong quan hệ liên Triều.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong chỉ trích Seoul và Washington khi hai nước bắt đầu cuộc tập trận sơ bộ hôm 10/8 trước thềm cuộc tập trận chính vào tuần tới.

“Chúng tôi sẽ khiến họ nhận thấy đâu là lựa chọn nguy hiểm mà họ đã đưa ra và cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng mà họ sẽ phải đối mặt vì lựa chọn sai lầm của mình”, quan chức Triều Tiên lên tiếng, nhắm thẳng tới Mỹ và Hàn Quốc.

"Họ cần hiểu rõ rằng họ phải trả giá đắt như thế nào khi đáp lại thiện chí của chúng tôi bằng những hành động thù địch sau khi để cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều trôi đi", ông nói thêm.

Trước đó, trong phát biểu hôm 10/8, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên đã khẳng định nước này sẽ tăng cường hơn nữa năng lực răn đe tuyệt đối, bao gồm khả năng phòng thủ và tấn công phủ đầu, để nhanh chóng đối phó với các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.

Phản ứng trước các tuyên bố liên tiếp từ phía Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh nước này "không có tư tưởng thù địch" với Triều Tiên, và rằng các cuộc tập trận "hoàn toàn mang tính chất phòng thủ".

An Nhiên
.
.
.