Triều Tiên đưa ra điều kiện khôi phục đối thoại với Mỹ?

Thứ Ba, 03/08/2021, 14:11

Triều Tiên bất ngờ đưa ra điều kiện khôi phục đối thoại với Mỹ, nguồn tin do các nghị sĩ Hàn Quốc tiết lộ ngày 3/8, theo đó đề nghị một số lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này phải được dỡ bỏ.

Reuters dẫn nguồn tin các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đề nghị các lệnh trừng phạt quốc tế về cấm xuất khẩu kim loại và nhập khẩu nhiên liệu tinh chế cũng như các nhu yếu phẩm khác nhằm vào nước này được dỡ bỏ để tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Triều Tiên cũng đã yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ bao gồm cả đồ uống có cồn và quần áo, các nghị sĩ Hàn Quốc tiết lộ sau cuộc họp giữa Quốc hội với cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Cuộc họp được diễn ra một tuần sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng liên lạc từng bị đình chỉ một năm trước. Hiện, phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Triều Tiên đang chủ động
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ động đề nghị nối lại kênh liên lạc liên Triều. Ảnh: KCNA 

Trên thực tế, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên vì nước này đã theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp các nghị quyết của LHQ.

Cùng ngày, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, việc khôi phục các đường dây nóng liên lạc lâu nay bị cắt đứt giữa Seoul và Bình Nhưỡng được khởi xướng theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Việc khôi phục là điều mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu. Thông qua các đường dây liên lạc (được kết nối lại), Hàn Quốc và Triều Tiên thường xuyên liên lạc điện thoại hai lần mỗi ngày", Cơ quan tình báo Hàn Quốc khẳng định.

Yonhap dẫn lời đại diện cơ quan tình báo Hàn Quốc tại cuộc họp nhấn mạnh, việc nối lại liên lạc Hàn-Triều cũng phản ánh "kỳ vọng của Triều Tiên rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ đóng một vai trò nào đó trong việc khôi phục quan hệ Triều Tiên - Mỹ trong tương lai".

Tuy nhiên, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 1/8 cho biết, việc Triều Tiên và Hàn Quốc khôi phục lại đường dây liên lạc hôm 27/7 vừa qua chỉ nhằm kết nối “vật lý” lại thứ đã bị hỏng mà hoàn toàn không có ý nghĩa nào khác, nếu cho rằng sau đó sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai miền là nhận định quá sớm và không có căn cứ. 

Bà Kim Yo Jong cũng nhấn mạnh, việc tổ chức các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn trong giai đoạn hiện nay sẽ làm “suy yếu” ý chí của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc trong việc khôi phục lại niềm tin giữa hai miền, đồng thời phá hoại tương lai quan hệ liên Triều.

An Nhiên
.
.
.