Tổng thống Trump: Lệnh ngừng bắn với Iran đang "nguy kịch"
Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn Iran không giữ lời về việc cho phép Mỹ thu hồi lượng uranium đã làm giàu, đồng thời cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn đang "nguy kịch".
Trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 11/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra "kế hoạch tốt nhất từ trước đến nay" để chấm dứt vĩnh viễn xung đột với Iran. "Tôi có một kế hoạch, nó rất đơn giản: Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump tuyên bố.
Tổng thống Mỹ tiết lộ, tại các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran, phái đoàn Tehran nhất trí sẽ từ bỏ lượng uranium đã làm giàu bị vùi lấp tại các cơ sở hạt nhân của Iran sau các đợt tập kích của Mỹ năm 2025, và Tehran sẵn sàng để Mỹ cử nhân sự trực tiếp tiến hành thu hồi.
"Điều đầu tiên họ nói là chúng tôi sẽ nhận được nó và chúng tôi sẽ phải tự mang nó đi", ông Trump nói. "Họ đã đồng ý như vậy hai ngày trước. Tuy nhiên, sau đó họ lại bội ước và không chịu ghi điều đó vào đề xuất thỏa thuận. Họ đồng ý với chúng tôi rồi lại nuốt lời".
Ông Trump khẳng định các cơ sở hạt nhân Iran đã bị tàn phá đến mức "chỉ có một hoặc hai quốc gia trên thế giới có thể thu hồi được chúng". Ông nói rằng, ngoài Mỹ, Iran cho rằng Trung Quốc cũng có khả năng thu hồi số uranium đã làm giàu của Tehran.
Ngoài ra, Nga cũng đề xuất tham gia thu hồi uranium làm giàu của Iran nhằm xây dựng lòng tin giữa các bên. Iran hiện được cho là sở hữu hơn 400kg uranium có độ tinh khiết trên 60%. Mỹ đã từ chối sáng kiến của Nga.
Về đề xuất thỏa thuận mà Iran vừa gửi cho Mỹ, Tổng thống Trump không nêu cụ thể nội dung, nhưng khẳng định nó "không thể chấp nhận được". Iran và Mỹ bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật nhất là việc Iran chưa sẵn sàng từ bỏ vĩnh viễn chương trình hạt nhân.
Tổng thống Trump cũng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, có hiệu lực từ ngày 8/4, đang "nguy kịch". "Thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ bước vào và nói "Thưa ông, người thân của ông chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống", ông Trump ví von.
Iran chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trước đó khẳng định nước này đã đưa ra "các yêu cầu chính đáng". Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf thì tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng với Fox News, Tổng thống Trump tuyên bố ông đang cân nhắc việc nối lại chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm hộ tống các tàu chở dầu và tàu vận tải thương mại khác qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cuộc xung đột tại Iran “ngốn” bao nhiêu tiền?
Ông Trump không hài lòng với đề xuất hòa đàm của Iran