Ông Trump không hài lòng với đề xuất hòa đàm của Iran

Thứ Hai, 11/05/2026, 08:11

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, làm tiêu tan hy vọng sớm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 10 tuần giữa Mỹ - Israel và Iran, cuộc chiến đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran và Lebanon, làm tê liệt hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, Reuters đưa tin.

Ông Trump không hài lòng với đề xuất hòa đàm của Iran -0
Ông Trump đăng tải trên mạng xã hội bày tỏ không hài lòng với đề xuất của Iran. 

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington đưa ra đề xuất nhằm khôi phục tiến trình đàm phán với Tehran. Theo truyền thông nhà nước Iran, phản hồi của Tehran tập trung vào việc chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon, đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược đang bị phong tỏa một phần.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đề xuất của Iran được công bố, ông Trump đã lên tiếng bác bỏ trên mạng xã hội Truth Social.

“Tôi không thích nó – HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN”, ông Trump viết, song không nêu chi tiết lý do phản đối.

Thông tin về việc Mỹ và Iran chưa đạt được đồng thuận lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu tăng thêm khoảng 3 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo truyền thông Iran, đề xuất của Tehran bao gồm yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hải quân và bảo đảm không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran cũng yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.

Trong khi đó, phía Mỹ được cho là đề xuất ngừng giao tranh trước khi bước vào các cuộc đàm phán về những vấn đề nhạy cảm hơn, trong đó có chương trình hạt nhân Iran.

Duy Tiến
.
.
.