Giao tranh tái bùng phát, Iran nhắm bắn thẳng vào 3 tàu chiến Mỹ
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu gần eo biển Hormuz dẫn đến việc Tehran khai hỏa về phía 3 tàu khu trục của Washington.
Hãng tin Tasnim của Iran hôm nay (8/5) cho biết các lực lượng Iran đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào 3 tàu khu trục của Mỹ hoạt động trên eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Iran khẳng định các chiến hạm Mỹ bị hư hại và rút lui về phía vịnh Oman.
Ông Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy thống nhất của các lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố cuộc tập kích nêu trên của Iran là nhằm phản ứng với việc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Quan chức Iran nói rằng, lực lượng Mỹ đã khai hỏa vô cớ về một tàu chở dầu di chuyển từ vùng biển Iran hướng về eo biển Hormuz và một tàu dầu khác gần Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Chưa rõ thiệt hại đối với 2 con tàu chở dầu nêu trên.
Hãng thông tấn IRNA của Iran sáng 8/5 thì đưa tin, các hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt sau hai vụ nổ lớn đã vang lên ở phía Tây thủ đô Tehran. Ngoài ra, có thông tin về việc Mỹ-Israel đã tấn công một căn cứ hải quân của Iran ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan.
Trong bài đăng trên mạng Truth Social cách đây ít phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thông tin 3 tàu khu trục của Mỹ bị Iran nhắm mục tiêu. "Ba tàu khu trục hạng nhất của Mỹ đã di chuyển thành công ra khỏi eo biển Hormuz trong làn đạn", Tổng thống Trump khẳng định.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, "trong khi tàu Mỹ không chịu hư hại nào thì những kẻ tấn công Iran đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Lực lượng Iran cùng những chiếc tàu nhỏ, được sử dụng thay cho hải quân đã bị suy yếu của Iran, bị phá hủy hoàn toàn", ông Trump viết.
Theo Tổng thống Trump, Tehran cần nhanh chóng đặt bút ký vào thỏa thuận, hoặc là Washington sẽ tấn công "mạnh mẽ và dữ dội hơn". Ông cũng tuyên bố các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục dựng "bức tường thép" phong tỏa các cảng biển của Iran.
Trước đó, quân đội Mỹ thông báo họ đã thực hiện "các hành động tự vệ" sau khi Iran tấn công tàu khu trục của Mỹ. Hải quân Mỹ khẳng định hỏa lực Iran không đánh trúng bất cứ chiến hạm nào.
Mỹ và Israel ngày 28/2 bắt đầu chiến dịch tấn công Iran. Giao tranh tạm lắng nhờ lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Giới quan sát bày tỏ lo ngại nguy cơ xung đột tái bùng phát sau các cuộc tấn công qua lại sáng 8/5. Tuy nhiên, Tổng thống Trump mô tả các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên chỉ là "cú va chạm nhẹ" và lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực.
Theo Reuters, Mỹ hiện đang chờ đợi phản hồi của Iran với đề xuất đàm phán do Mỹ đưa ra, trong đó yêu cầu Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Pakistan tiếp nhận thuyền viên tàu Iran bị Mỹ bắt giữ
Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng, nút thắt Hormuz chưa thể tháo gỡ