Tổng thống Putin và Tổng thống Biden đồng ý gặp thượng đỉnh về Ukraine

Thứ Hai, 21/02/2022, 10:28

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đồng ý gặp mặt thượng đỉnh để thảo luận về an ninh châu Âu sau loạt cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Hãng tin RiaNovosti của Nga ngày 21/2 dẫn thông báo của Điện Elysee xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đồng ý gặp mặt thượng đỉnh để thảo luận về an ninh châu Âu sau khi hai ông lần lượt điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Nga – Mỹ sắp gặp thượng đỉnh, bàn về Ukraine -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi tháng 6/2021. Ảnh: Reuters

"Nó sẽ chỉ được tổ chức nếu Nga không xâm lược Ukraine", văn phòng Tổng thống Pháp thông tin thêm về điều kiện diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Quan điểm này sau đó cũng được Nhà Trắng lặp lại.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cùng ngày nói rằng hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Putin-Biden sẽ diễn ra sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở châu Âu, dự kiến được tiến hành ngày 24/2 tới đây.

Tổng thống Macron sẽ tham gia chuẩn bị nội dung cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Chủ đề chính của hội nghị này được cho là xoay quanh tình hình Ukraine, trong bối cảnh phương Tây lo Nga tấn công quốc gia láng giềng, còn Moscow bác bỏ cáo buộc.

Theo Politico, ông Macron đã hai lần trò chuyện với Tổng thống Putin trong ngày 20/2. Cuộc gọi đầu tiên kéo dài 40 phút. Ông Macron sau đó nói chuyện với Tổng thống Mỹ Biden, trước khi tiến hành cuộc điện đàm thứ hai kéo dài hơn một giờ với nhà lãnh đạo Nga.

Trong các cuộc trò chuyện, ông Macron và ông Putin đã nhất trí "cần thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra và phải làm mọi thứ để đạt được giải pháp".

Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin đổ lỗi cho Kiev về căng thẳng leo thang ở Đông Ukraine, song tin rằng ngoại giao là con đường phù hợp nhất để tìm ra giải pháp.

Ông Putin cũng đồng thời hối thúc "Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xem xét nghiêm túc các yêu cầu bảo đảm an ninh mà Nga đưa ra", nhắc tới đề xuất của Moscow về việc kí kết thoả thuận an ninh mới, trong đó NATO phải cam kết ngừng kết nạp Ukraine và các quốc gia gần biên giới Nga.

Hồi tuần trước, ông Macron đã trực tiếp tới Nga để thảo luận với ông Putin về Ukraine. Giới chức Pháp nói rằng hai ông Putin và Macron đã đạt đồng thuận giảm căng thẳng Ukraine, song Điện Kremlin bác bỏ thông tin này, khẳng định mọi thoả thuận giảm căng thẳng chỉ có thể đạt được giữa Nga và Mỹ, quốc gia lãnh đạo khối NATO.

Thái Hà
.
.
.