Thủ tướng Anh: Xung đột ngang Thế chiến thứ hai nếu Nga tấn công Ukraine

Chủ Nhật, 20/02/2022, 16:26

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo, kế hoạch tấn công Ukraine của Nga sẽ dẫn đến cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai, theo Guardian.

Thủ tướng Anh: Động thái quân sự của Nga với Ukraine tương đương với Thế chiến thứ hai  -0
Binh sĩ Ukraine trên đường phố thị trấn Novoluhanske. Ảnh Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 20/2, Thủ tướng Anh nhấn mạnh, một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cướp đi rất nhiều mạng người, cả Nga và Ukraine sẽ đều hứng chịu thương vong lớn. Trong khi đó, ông vẫn tiếp tục thúc giục Nga tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong một cuộc phỏng vấn cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẽ không dừng lại ở Ukraine”.

Các nước phương Tây quan ngại, Nga có thể lợi dụng tình hình căng thẳng ở khu vực do phe ly khai nắm giữ trong thời gian qua để làm cớ tấn công Ukraine.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 19/2, Thủ tướng Anh đã cảnh báo về việc gia tăng các biện pháp trừng phạt tài chính nếu ông Putin ra lệnh tiến quân qua biên giới.

Ngoài ra, ông Johnson cũng cảnh báo, cuộc tấn công do Moscow chuẩn bị có quy mô “chưa từng thấy trong 80 năm qua”, có thể là cuộc chiến lớn nhất tại châu Âu kể từ năm 1945.

Tiến Dũng
.
.
.