Tổng thống Putin kêu gọi quân đội Ukraine chiếm quyền kiểm soát đất nước

Thứ Sáu, 25/02/2022, 06:44

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi quân đội Ukraine chiếm quyền kiểm soát đất nước, khẳng định Moscow không trông đợi vào bất cứ thỏa thuận nào với chính quyền của ông Zelensky.

Diễn biến chính ngày 25/2:

- Trong ngày 25/2, ngày thứ hai của chiến dịch, Nga tiến vào Ukraine từ nhiều hướng và đã kiểm soát một số khu vực trọng yếu, bao gồm sân bay Gostomel ở ngoại ô thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv gần biên giới Belarus.

- Điện Kremlin tái khẳng định mục tiêu của chiến dịch là “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine. Nga giữ cam kết không tấn công cơ sở dân sự và khu vực có dân thương.

- RiaNovosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi quân đội Ukraine chiếm quyền kiểm soát đất nước. Ông cho biết thêm, Moscow không trông đợi vào bất cứ thỏa thuận nào với chính quyền của ông Zelensky.

-Từ Kiev, Tổng thống Zelensky tỏ ra rất thất vọng phương Tây không bảo vệ Ukraine, cũng không hồi đáp câu hỏi về khả năng gia nhập NATO của nước này. Ông sau đó cho biết mình sẵn sàng đàm phán với Nga về cơ chế trung lập cho Ukraine.

-Phương Tây đã áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt nhắm thẳng vào Tổng thống Putin và các quan chức hàng đầu chính phủ Nga, nhưng loại trừ hoàn toàn khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine chiến đấu.

-Moscow đồng ý cử phái đoàn sang thủ đô Minsk của Belarus để đối thoại cùng phía Ukraine, nhưng lịch trình cuộc gặp này chưa được xác định. Nga cũng cho biết các hoạt động quân sự sẽ không dừng lại khi đàm phán diễn ra.

-Nga và Ukraine đều đã hứng chịu một số thiệt hại đáng kể.  Trong đó, Nga tuyên bố phá hủy 118 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm 11 sân bay, 13 kho bãi hậu cần, 14 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Osa, cùng 36 đài radar.

Phía Nga cũng loại khỏi vòng chiến đấu 5 máy bay, 1 trực thăng, 5 UAV, 18 xe tăng, 7 pháo phản lực, 5 phương tiện đường thủy, 41 xe quân sự Ukraine.

22h00: Tổng thống Putin kêu gọi quân đội Ukraine chiếm quyền kiểm soát đất nước

RiaNovosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi quân đội Ukraine chiếm quyền kiểm soát đất nước. Ông cho biết thêm, Moscow không trông đợi vào bất cứ thỏa thuận nào với chính quyền của ông Zelensky.

Theo ông Putin, chính quyền ở Kiev đã "bắt toàn bộ người dân Ukraine làm con tin". Ông chủ Điện Kremlin cáo buộc các phần tử "Phát xít mới" ở Ukraine đã triển khai các hệ thống vũ khí hạng nặng vào các khu dân cư để lấy người dân làm lá chắn sống.

Thông tin này khá bất ngờ, bởi các quan chức Nga trước đó nói rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng cho các cuộc đối thoại cấp cao với chính quyền Ukraine đương nhiệm.

Tổng thống Putin kêu gọi quân đội Ukraine chiếm quyền -0
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Getty Images

21h40: Ukraine thông tin về thiệt hại của Nga

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết quân đội Nga mất khoảng 2.800 lính, 80 xe tăng, 516 thiết giáp, 10 máy bay và 7 trực thăng trong chiến dịch quân sự tại nước này. Thông tin này chưa được Nga xác nhận.

21h20: Nga bao vây thành phố phía Bắc Ukraine

"Các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất bao vây thành phố Chernihiv. Quân nhân Nga đang thực hiện mọi biện pháp để ngăn thương vong cho dân thường", Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, theo RiaNovosti.

20h20: Nga mở cửa đối thoại với Ukraine

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cử một phái đoàn gồm đại diện Điện Kremlin, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tới Minsk để đàm phán với phía Ukraine. 

19h45: Quân đội Nga phong tỏa thủ đô Kiev từ phía Tây

Interfax dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, thông báo lực lượng đổ bộ đường không của Nga đã hiệp đồng với các đơn vị ở sân bay Gostomel, còn gọi là sân bay Antonov, phong tỏa thủ đô Kiev từ phía Tây.

Nga phong tỏa thủ đô Kiev -0
Ảnh: RiaNovosti

Nga đã tiến vào sân bay Gostomel từ ngày 24/2 và giao tranh dữ dội với lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 200 trực thăng Nga tham gia chiến dịch giành quyền kiểm soát sân bay quan trọng phía Tây thủ đô Kiev.

Phía Ukraine mất 200 binh sĩ trong đợt đụng độ ở Gostomel. Quan chức quân đội Nga cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine cố gắng sử dụng dân thường làm lá chắn sống khi giao tranh với Nga.

19h20: Trung Quốc nói Nga sẵn sàng đối thoại với Kiev

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV chiều 25/2 cho biết, Tổng thống Nga Putin đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Moscow sẵn sàng đối thoại cấp cao cùng Kiev, khi lãnh đạo Nga-Trung điện đàm về tình hình Ukraine.

Theo CCTV, ông Tập ủng hộ Nga trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại.

Trước đó, RiaNovosti dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky một lần nữa đề nghị Tổng thống Nga Putin ngồi vào bàn đàm phán.

19h00: Sân bay quân sự của Nga bị tấn công tên lửa

CNN dẫn tin từ tờ Komsomolskaya Pravda nói rằng, một tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U của quân đội Ukraine ngày 25/2 đã đánh trúng căn cứ không quân của Nga ở Millerovo, cách biên giới Ukraine chừng 10km.

Căn cứ không quân Nga trúng tên lửa -0
Đám cháy trong khu vực được cho là căn cứ không quân của Nga. Ảnh: Twitter

Hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy một đám cháy bùng lên từ khu vực đường băng. Hiện vẫn chưa rõ thiệt hại của vụ việc.

18h40: Nga nói lính Ukraine trên đảo Zmiinyi đầu hàng và sẽ sớm được thả

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, hôm nay 25/2 thông báo 82 binh sĩ thuộc quân đội Ukraine đồn trú trên đảo Zmiinyi, hay còn gọi là "Đảo Rắn", ở Biển Đen đã tự nguyện đầu hàng quân đội Nga.

Nga không tin Tổng thống Ukraine muốn đàm phán -0
Vị trí đảo Zmiinyi - Đảo rắn. Đồ họa: WP

"Tại khu vực Đảo Rắn, 82 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí và tự nguyện đầu hàng Lực lượng vũ trang Nga. Họ đang ký vào bản cam kết không tham chiến. Họ sẽ sớm được trở về với gia đình", ông nói, theo TASS.

Quan chức Nga thông tin thêm, Nga đã vô hiệu hóa 118 hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có 11 sân bay quân sự, 13 chỉ huy sở, 14 tổ hợp phòng không S-300 và 9K33 Osa cùng 14 trạm radar. 5 máy tiêm kích, một trực thăng và 5 máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy.

Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định toàn bộ 13 lính biên phòng trên Đảo Rắn đã thiệt mạng trong trận đánh bom của Nga. 

17h40: Nga không tin Tổng thống Ukraine muốn đàm phán

Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine. 

Quân đội Ukraine kêu gọi dân Kiev chuẩn bị bom xăng -0
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Getty Images

Ông Lavrov cũng cho rằng Tổng thống Ukraine đã nói dối khi khẳng định Kiev sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Moscow sẽ tham gia đàm phán khi "các lực lượng vũ trang Ukraine đáp lại lời kêu gọi hạ vũ khí".

17h15: UEFA tước quyền đăng cai Champions League của Nga

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định không cho thành phố St. Petersburg của Nga đăng cai chung kết Champions League để phản ứng trước việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Địa điểm mới là ở thủ đô Paris của Pháp, Reuters dẫn thông báo hôm 25/2 của UEFA.

17h00: Quân đội Ukraine kêu gọi dân Kiev chuẩn bị bom xăng

Các hãng tin địa phương dẫn lời các nhân chứng nói rằng nhiều tiếng súng đã được nghe thấy ở quận Obolon, cách trung tâm thủ đô Kiev chừng 10km.

Nga không tin Tổng thống Ukraine muốn đàm phán -0
Vệ binh Quốc gia Ukraine sẵn sàng chiến đấu ở trung tâm thủ đô Kiev. Ảnh: Reuters

Theo Kyiv Independent, quân đội Ukraine kêu gọi người dân Kiev ở yên trong nhà và chuẩn bị bom xăng để tấn công lực lượng Nga. Quân đội Ukraine hiện đã phân phối 18.000 khẩu súng và đạn cho "quân dự bị" ở khu vực Kiev.

16h30: Nga: Tiêm kích Ukraine bị đồng đội bắn rơi

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này không tập kích tên lửa vào các khu dân cư ở Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Kiev hôm nay là tiêm kích Ukraine bị đồng đội bắn nhầm.

Quân đội Ukraine kêu gọi dân Kiev chuẩn bị bom xăng -0
Hình ảnh vụ nổ trên bầu trời Ukraine. 

Trước đó, truyền thông Ukraine đăng tải hình ảnh một vụ nổ lớn trên bầu trời Kiev. Các mảnh vỡ từ vụ nổ sau đó rơi xuống các tòa nhà, gây thương vong cho dân thường.

15h50: Ukraine lặp lại tuyên bố sẵn sàng đàm phán về tình trạng trung lập

Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky nhắc lại phát biểu sáng 25/2 của ông về việc Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga về tình trạng trung lập. Đổi lại, Ukraine "nên nhận được sự đảm bảo về an ninh", hãng tin RiaNovosti đưa tin.

"Chúng tôi muốn hòa bình. Nên tổ chức đàm phán nếu còn có thể. Nếu Moscow sẵn sàng đối thoại, bao gồm cả vấn đề trạng thái trung lập với NATO, chúng tôi sẽ không ngần ngại tham gia", Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu thông điệp.

Quân đội Ukraine kêu gọi dân Kiev chuẩn bị bom xăng -0
Ông Zelensky xuất hiện bên cạnh các quân nhân. Ảnh: ITN

Tổng thống Zelensky đã tỏ ra rất thất vọng khi không nhận được sự bảo vệ từ phương Tây. Các câu hỏi của ông xung quanh khả năng Ukraine gia nhập NATO cũng không được hồi đáp.

"Tôi đã hỏi tất cả các nước đối tác xem họ có đứng về phía chúng ta không? Họ đứng về phía chúng ta, nhưng không sẵn sàng kết nạp chúng ta vào cùng liên minh với họ", ông nói. "Tôi đã trực tiếp hỏi 27 nhà lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Mọi người đều lo sợ, không trả lời".

14h20: Su-27 Ukraine bị bắn rơi trên bầu trời Kiev

CNN ngày 25/2 cho biết một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine đã bị bắn rơi trên bầu trời thủ đô Kiev. Hình ảnh do các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp nước này đăng tải cho thấy mảnh vỡ chiếc Su-27 đã rơi xuống một tòa nhà và gây ra một đám cháy.

Su-27 Ukraine bị bắn rơi trên bầu trời Kiev -0
Một chiếc Sukhoi Su-27 của Ukraine. Ảnh: ITN

14h00: Vùng ly khai bị Ukraine pháo kích ồ ạt

Chính quyền các địa phương tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ngày 25/2 cho biết họ đã hứng chịu nhiều đợt pháo kích do quân đội Ukraine thực hiện, khiến hai dân thường thiệt mạng.

13h10: Ukraine phá cầu để ngăn Nga tiến vào Kiev

Quân đội Ukraine xác nhận các binh sĩ đã cho nổ bom để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Teteriv ở khu vực Ivankiv, nằm cách Kiev khoảng 50 km (31 dặm) về phía Bắc, trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng Nga tiến vào thủ đô của Ukraine.

Ukraine nổ bom phá cầu để ngăn Nga tiến vào Kiev -0
Binh sĩ Ukraine mang theo tên lửa chống tăng Javelin. Ảnh: ITN

"Bình minh tồi tệ nhất cuộc đời tôi là đây"

Anh Mikhail Shcherbakov, một công dân Ukraine, đã chia sẻ như vậy trong khi xếp hàng chờ rút tiền ở một cây ATM trên đường phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. (Xem chi tiết)

13h05: Tổng thống Ukraine muốn đối thoại với Nga

Trong thông điệp bằng video phát trên truyền hình bằng tiếng Ukraine và tiếng Nga, Tổng thống Zelensky kêu gọi Nga ngừng bắn và đối thoại. "Nga sẽ phải đối thoại với chúng ta sớm hay muộn về cách thức chấm dứt hành động thù địch và ngăn chặn cuộc chiến này", ông nói.

Theo lời nhà lãnh đạo Ukraine, "đối thoại được bắt đầu càng sớm thì tổn thất của Nga càng nhỏ". Ông cũng cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây chưa đủ mạnh để ngăn Nga.

Trước đó, ông Zelensky khẳng định đà tiến của phần lớn các cánh quân Nga đã bị chặn, theo Reuters. Ông cũng xác nhận Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào Kiev sáng 25/2.

11h50: Ukraine quyết đẩy lùi đòn tấn công của Nga

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 25/2 mô tả cuộc tấn công tên lửa vào Kiev sáng cùng ngày là quá "khủng khiếp".

Ukraine thề đánh bại đòn tấn công của Nga -0
Khói bốc lên từ một khu vực trúng tên lửa ở thủ đô Kiev. Ảnh: AP

"Lần cuối cùng thủ đô của chúng tôi trải qua một sự việc tương tự là vào năm 1941, khi Đức Quốc xã tấn công", ông nói và khẳng định Ukraine sẽ đánh bại đòn tấn công của Nga.

11h15: Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố 800 lính Nga thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/2 cho biết, 800 lính Nga đã thiệt mạng do vấp phải sự phản kháng của Ukraine. Ngoài ra, Ukraine đã bắn hạ 7 máy bay chiến đấu, 6 trực thăng, 30 xe tăng và 130 thiết bị cơ giới khác.

Tuy nhiên, thông tin này chưa thể được kiểm chứng và không được Nga xác nhận.

Giới chức Ukraine trước đó nói rằng họ mất 137 người vì giao tranh với Nga.

10h40: Mỹ nói bộ binh Nga cách Kiev hơn 30km

Quan chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng bộ binh Nga đang xâm nhập Ukraine và chỉ còn cách thủ đô Kiev 20 dặm, tương đương hơn 30km. Mỹ khẳng định Nga đặt mục tiêu bao vây Kiev và lật đổ chính phủ Ukraine.

Thủ đô Kiev bị dội tên lửa -0
Một đoàn xe di chuyển qua một cầu phao quân sự trên sông Pripyat gần biên giới Ukraine – Belarus lúc nửa đêm 24/2. Ảnh: CNN

Các hình ảnh vệ tinh do phía Mỹ đăng tải cho thấy, một đoàn dài xe quân sự được nhìn thấy di chuyển trên cầu phao bắc qua sông Pripyat gần biên giới Ukraine - Belarus. Cách đó hơn 1 km, hàng chục xe quân sự được thấy xếp thành hàng gần làng Dovlyady của Belarus.

Làn sóng tị nạn từ Ukraine sẽ về đâu?

Giao tranh nổ ra, hàng ngàn người Ukraine tìm đường rời khỏi đất nước để đảm bảo an toàn. Họ đi đâu? (Xem chi tiết)

10h10:Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay Nga trên bầu trời Kiev

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine sáng 25/2 cho biết lực lượng nước này đã bắn rơi một máy bay Nga trên bầu trời Kiev. Tuy nhiên, chưa rõ đó là máy bay có người lái hay không người lái.

Hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy một vật thể phát nổ trên bầu trời Kiev.

Thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa -0
Khoảnh khắc một vật thể phát nổ trên bầu trời Kiev. Ảnh: TVRain

9h50: Kiev bị tấn công tên lửa

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết, thủ đô Kiev đang hứng chịu một đòn tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. "Tôi đã nghe thấy hai vụ nổ", Gerashchenko viết trên trang Telegram.

Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay Nga trên bầu trời Kiev -0
Lửa khói bốc lên từ một khu vực ở thủ đô Kiev. Ảnh: Guardian

Các phóng viên của Guardian và CNN xác nhận họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở trung tâm thủ đô Kiev và các khu vực lân cận. AFP cũng đưa ra các báo cáo tương tự.

Olexander Scherba, một quan chức ngoại giao Ukraine, nói rằng ông đã nghe thấy “hai tiếng nổ lớn” vào khoảng 4h25 (10h25, giờ Hà Nội).

Cùng thời điểm, một chốt biên phòng ở khu vực Zaporizhzhya, Đông Nam Ukraine, cũng bị tấn công bằng tên lửa, khiến một số người thiệt mạng.

9h00: Ukraine quyết tâm bảo vệ Kiev

Quân đội Ukraine ngày 25/2 cho biết họ đang chiến đấu ở phía Tây Nam Biển Đen, trong khi các căn cứ và cảng ở Odessa và Biển Đen vẫn được bảo vệ. Quân đội Ukraine khẳng định các lực lượng quân sự cũng đã được tăng cường để bảo vệ thủ đô Kiev.

Ukraine quyết bảo vệ Kiev -0
Thiết bị quân sự của Nga gần Crimea. Ảnh: Getty Images

Guardian dẫn một số nguồn tin nói rằng, nhiều thành phố lớn của Ukraine đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công vào sáng sớm nay. Tờ báo cho rằng quân đội Nga dự kiến tiến công nhằm vào các tỉnh Sumy, Chernihiv, Kherson, Zhytomyr, Kiev, and Kharkov.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối chiến dịch ở Ukraine của Nga

Hàng ngàn người đã tập trung tại các tuyến phố ở Nga cũng như một số quốc gia khác để phản đối chiến dịch quân sự mà Tổng thống Putin phát động ở Ukraine. (Xem chi tiết)

Ukraine quyết bảo vệ Kiev -0
Một số người biểu tình ở Moscow mang theo cờ Ukraine và biểu ngữ "Không chiến tranh". Ảnh: Reuters

8h20: Mỹ nói Nga muốn lật đổ chính phủ Ukraine

CNN sáng 25/2 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, ông "tin chắc" Moscow sẽ cố gắng lật đổ chính phủ Ukraine. "Đó chính xác là những gì ông Putin muốn", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Tổng thống Ukraine nói ông bị đặc nhiệm Nga săn lùng -0
Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ảnh: CNN/ABCNews

Ông Blinken khẳng định NATO sẽ cản trở mục tiêu đó của Tổng thống Nga, song không nêu rõ cách thức khối quân sự có thể trợ giúp Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tin rằng xung đột khó lan ra ngoài biên giới Ukraine. "Có một thứ rất mạnh mẽ cản đường ông ấy (Tổng thống Putin). Đó là điều 5 của Hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được xem là cuộc tấn công vào cả khối", ông nói, nhắc đến nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Mỹ lần đầu điều máy bay F-35 tới các nước Baltic

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Litva, ngày 24/2, Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu F-35 tới Estonia và Litva, đồng thời kéo dài thời gian hiện diện của binh sỹ Mỹ tại khu vực. Trước đây, máy bay chiến đấu F-35 chưa từng được triển khai tới các quốc gia Baltic.

Mỹ tố Nga quyết tâm lật đổ chính phủ Ukraine -0
Máy bay chiến đầu F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh: USAF

7h55: Mỹ soạn thảo nghị quyết lên án Nga tại LHQ

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (25/2) sẽ nhóm họp để bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết với nội dung lên án Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và yêu cầu Nga lập tức rút quân một cách vô điều kiện, theo Reuters.

Nghị quyết này do Mỹ soạn thảo và gần như chắc chắn sẽ không được thông qua, bởi Nga có quyền phủ quyết với tư cách là một thành viên thường trực của Hội đồng.

Trong lịch sử, Nga cũng từng soạn thảo các nghị quyết lên án các hành động quân sự của Mỹ, song chúng đã bị Washington phủ quyết.

7h40: Tổng thống Zelensky muốn đối thoại với Nga về cơ chế trung lập của Ukraine

Theo Lenta.ru, trong thông điệp bằng video ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định chính quyền của ông sẵn sàng tham gia đối thoại với Nga về cơ chế trung lập của Kiev.

Ukraine sẵn sàng thảo luận về cơ chế trung lập -0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

"Tôi nghe tin từ Moscow rằng họ muốn nói về tình trạng trung lập của Ukraine... Chúng tôi không sợ Nga nhưng chúng tôi cũng không ngại đối thoại với Nga. Chúng tôi không ngại đối thoại về bất cứ điều gì hết", ông nói.

Phát biểu được đưa ra sau khi Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Nga Putin có thể cân nhắc ngồi vào bàn đàm phán nếu Ukraine cam kết giữ vị thế trung lập, không tham vọng trở thành thành viên NATO và không giữ bất cứ vũ khí nào của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang một phần vì khối quân sự NATO khước từ đề nghị của Moscow về việc cam kết không kết nạp Ukraine là một thành viên. Nga lâu nay muốn Ukraine giữ vị thế trung lập.

Trong khi đó, theo CNN, ông Zelensky cũng nói rằng, các đặc vụ của Nga "muốn tiêu diệt Ukraine về mặt chính trị bằng cách tiêu diệt người đứng đầu nhà nước". "Tôi là mục tiêu số một, gia đình tôi là mục tiêu số hai", ông nói, theo NYT.

Tuy nhiên, ông khẳng định mình vẫn đang ở Kiev, trong khu vực dành cho thành viên chính phủ cùng với những quan chức khác.

7h15:Nga kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl và đảo Zmiinyi trên Biển Đen

Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine thông báo lực lượng Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cũng xác nhận thông tin này. Trên truyền thông xuất hiện hình ảnh xe tăng Nga di chuyển gần Chernobyl.

Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về cơ chế trung lập -0
Xe tăng Nga được cho là xuất hiện gần Chernobyl. Ảnh: AP
Quân đội Ukraine trước đó xác nhận hòn đảo Zmiinyi, còn gọi là Đảo Rắn, trên Biển Đen đã bị lực lượng Nga kiểm soát trong cuộc giao tranh ngày 24/2. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết toàn bộ lính biên phòng trên đảo Zmiinyi đã thiệt mạng.
Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây -0
Vị trí Đảo Zmiinyi. Đồ họa: WP
Cơ quan biên phòng Ukraine xác nhận toàn bộ cơ sở hạ tầng trên đảo đã bị phá hủy sau một cuộc không kích và pháo kích. Thông tin liên lạc với lực lượng biên phòng và lực lượng vũ trang trên đảo cũng bị cắt đứt.

Máy bay quân sự Nga rơi, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Một vận tải cơ An-26 của quân đội Nga rơi ở vùng Voronezh trong một chuyến bay vận chuyển trang thiết bị quân sự, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. (Xem chi tiết)

6h50: Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây

Trong thông điệp phát đi sáng 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine đã đơn độc trong cuộc xung đột với Nga.  

Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây -0
Đoàn xe quân sự Ukraine gần Kiev. Ảnh: Getty Images

"Chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng chúng ta? Tôi chẳng thấy một ai", ông Zelensky phát biểu qua video sáng 25/2. "Tôi đã trực tiếp hỏi 27 nhà lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Mọi người đều lo sợ, không trả lời".

Tổng thống Ukraine cho biết 137 người đã thiệt mạng trong ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự. Chiến sự leo thang khiến cũng hàng nghìn người Ukraine rời khỏi đất nước.

6h30: Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

Ông Zelensky rạng sáng 25/2 ký lệnh tổng động viên nhằm "đảm bảo năng lực quốc phòng, hỗ trợ khả năng sẵn sàng chiến đấu và huy động của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các lực lượng quân sự khác".

Lệnh này có hiệu lực trong 90 ngày, toàn bộ lính nghĩa vụ và quân dự bị tại tất cả tỉnh của Ukraine sẽ được huy động. Cơ quan An ninh Ukraine chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động phản gián trong cuộc tổng động viên.

Trong thông cáo cùng ngày, Biên phòng Ukraine cho biết cấm toàn bộ công dân nam 18-60 tuổi rời khỏi đất nước. 

Nga san phẳng 83 cơ sở quân sự Ukraine chỉ trong ngày đầu chiến dịch

Trong cuộc họp báo ngày 24/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov nói các đơn vị quân đội nước này "thực hiện thành công tất cả nhiệm vụ" trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây -0
Một vụ nổ bên trong cơ sở quân sự của Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Ảnh: AP

"Sau đợt tập kích của quân đội Nga, 83 mục tiêu mặt đất của quân đội Ukraine bị vô hiệu hóa", tướng Konashenkov cho biết. "Trong số này, có 11 sân bay quân sự, ba chỉ huy sở, một căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp phòng không S-300 và Buk-M1".

6h: Phương Tây trừng phạt Nga

Đúng theo các tuyên bố trước đó, Mỹ cùng các nước đồng minh đã lần lượt ban bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga và Belarus. 

Tổng thống Biden: Quan hệ Nga-Mỹ trước nguy cơ hoàn toàn sụp đổ

Tổng thống Joe Biden ngày 24/2 (giờ địa phương) công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi nước này có các động thái quân sự với Ukraine. (Xem chi tiết)

5h: Tổng thống Putin lên tiếng về chiến dịch ở Ukraine

Phát biểu với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Nga vào chiều 24/2, ông Putin cho biết những gì xảy ra ở Ukraine là "tình thế bắt buộc".

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Những rủi ro an ninh đã đẩy chúng ta vào tình thế không còn cách ứng phó nào khác", ông nói. "Chúng ta phải làm vậy, vì những rủi ro thật sự nghiêm trọng với sự tồn tại của đất nước chúng ta".

Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây -0
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Trước đó, Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ chỉ dừng tay khi mục tiêu "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine hoàn thành.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là tại Nga, đã có một phiên sụt giảm gây choáng váng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ hai

Tổng thống Nga Vladimir Putin 6h sáng 24/2, tức 10h giờ Hà Nội, đã công bố một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm "phi quân sự hoá và phi Phát xít hoá Ukraine", song ông khẳng định các kế hoạch này "không bao gồm việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine".

Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây -0
Xe quân sự Nga được nhìn thấy tiến vào Ukraine từ nhiều hướng. Ảnh: TASS

"Mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ những người dân đã bị lạm dụng, diệt chủng bởi chế độ Kiev trong 8 năm qua. Và vì mục tiêu này, chúng tôi sẽ cố gắng phi quân sự hoá và phi Phát xít hoá Ukraine", ông Putin nói, TASS dẫn lời.

Tổng thống Nga cũng kêu gọi các thành viên quân đội Ukraine từ bỏ vũ khí và trở về với gia đình. Ông khẳng định Nga sẽ không cho phép Ukraine có vũ khí hạt nhân.

"Đối với những ai cân nhắc sự can thiệp từ bên ngoài: Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ đối mặt với hậu quả chưa từng có trong lịch sử", ông Putin nói.

Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây -0
Bên trong một cơ sở phòng không của Ukraine sau đòn không kích của Nga. Ảnh: AP

Hai bên đều hứng chịu thiệt hại do giao tranh, song chi tiết chưa được thống kê. Đến chiều 24/2, lực lượng Nga xuất hiện gần thủ đô Kiev.

Cùng ngày, thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu lao dốc trong khi giá USD, vàng và dầu tăng vọt. Phương Tây gay gắt chỉ trích Nga, đồng thời áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt khắt khe chống Moscow. Tuy nhiên, khối quân sự NATO vẫn loại trừ mọi khả năng triển khai lực lượng tới chiến đấu ở Ukraine.

Thiện Nhân
.
.
.