Nga kiểm soát sân bay gần Kiev

Thứ Năm, 24/02/2022, 12:58

Lực lượng Nga vây quanh sân bay phục vụ vận tải gần thủ đô Kiev. Cùng ngày, NATO khẳng định họ sẽ không triển khai lực lượng tới Ukraine.

Các diễn biến chính:

- Tổng thống Nga Putin sáng 24/2 tuyên bố mở chiến dịch quân sự nhằm "phi quân sự hoá" và "phi Phát xít hoá" Ukraine.

- Hàng loạt cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó có sở chỉ huy, trận địa phòng không và sân bay bị vô hiệu hoá bằng tên lửa có độ chính xác cao của Nga. 

- Nga tuyên bố chỉ tấn công mục tiêu quân sự, không nhằm vào các thành phố và khu vực đông dân cư. Lực lượng Nga được cho là tiến vào Ukraine từ nhiều hướng, hiện đã áp sát Kiev.

- Cộng đồng quốc tế có nhiều phản ứng trái ngược nhau xoay quanh chiến dịch của Nga.

- Thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu lao dốc trong khi giá USD, vàng và dầu tăng vọt sau động thái quân sự của Nga với Ukraine ngày 24/2.

22h45: Tổng thống Ukraine nói Nga đang cố chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Nga kiểm soát sân bay gần Kiev -0
Khu vực nhà máy điện Chernobyl. Ảnh: ST

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/2 viết trên Twitter rằng các lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi xảy ra thảm kịch rò rỉ hạt nhân vào năm 1986.

"Năm 1986, thế giới đã chứng kiến thảm họa công nghệ lớn nhất ở Chernobyl", Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó lặp lại cảnh báo của ông Zelensky. "Nếu Nga tiếp tục chiến tranh, Chernobyl có thể xảy ra một lần nữa vào năm 2022".

22h00: Binh sĩ Nga kiểm soát sân bay gần Kiev

Phóng viên CNN tại hiện trường cho biết lực lượng đổ bộ đường không Nga đang kiểm soát sân bay Antonov, cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 25 km. Sân bay Antonov chủ yếu phục vụ vận tải hàng hóa. 

Video do CNN đăng tải, ghi lại cảnh tên lửa được khai hỏa từ Nga về hướng Ukraine. 

Một số nguồn tin Ukraine trước đó nói rằng sân bay quốc tế Antonov ở Gostomel, ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Kiev đã bị không kích. Khói đen và trực thăng được nhìn thấy trên bầu trời. 

21h40: NATO không điều quân tới Ukraine

"Không có lính chiến đấu NATO, không có bất kỳ đội quân NATO nào ở Ukraine. Chúng tôi đã nói rõ không có bất kỳ kế hoạch và ý định nào triển khai quân NATO tới Ukraine", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói ngày 24/2.

21h15: Ukraine nói Nga tấn công khắp lãnh thổ

WSJ dẫn lời quan chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công nước này trên diện rộng: từ phía Bắc qua ngả Belarus, từ biên giới Nga ở phía Đông và Crimea ở phía Nam. Quân đội Ukraine khẳng định có 4 tên lửa đạn đạo được phóng từ phía Belarus nhằm vào lãnh thổ nước này.

Nga kiểm soát sân bay gần Kiev -0
Xác một chiếc Ka-52, nghi của Nga, bị bắn hỏng ở Ukraine. Ảnh: ITN

Ukraine đã bắt một số binh sĩ Nga và ngược lại. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu yêu cầu binh sĩ tôn trọng lính Ukraine.

21h: Nga xác nhận mất một máy bay Su-25

Giữa lúc thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một máy bay cường kích Su-25 của nước này đã rơi. Phi công đã phóng thoát hiểm an toàn và đã có mặt ở đơn vị đóng quân", ông nói, theo Lenta.ru

Vị trí xảy ra vụ tai nạn chưa được thông báo. Ông Konashenkov khẳng định chiếc máy bay gặp nạn do lỗi kĩ thuật của phi công, không phải bị bắn hạ.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, Moscow đã vô hiệu hoá 74 cơ sở hạ tầng quân sự mặt đất của Ukraine chỉ sau vài giờ. Trong số các mục tiêu này có 11 căn cứ không quân, 3 trung tâm chỉ huy, 18 radar S-300 và các hệ thống phòng không Buk.

20h30: Nga bắn rơi một trực thăng chiến đấu, 4 UAV tấn công của Ukraine

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Nga đã bắn hạ một trực thăng chiến đấu và 4 máy bay tấn công không người lái (UAV) loại Bayraktar TB2 của Ukraine.

Nga tuyên bố bắn rơi máy bay Ukraine -0
UAV loại Bayraktar TB2 của Ukraine. Ảnh: ITN

Bayraktar TB2 là mẫu UAV do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, có sải cánh lớn, khả năng mang theo khoảng 200 thiết bị trinh sát hoặc tấn công. Ukraine mua 6 chiếc Bayraktar TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ trong một hợp đồng trị giá gần 70 triệu USD cách đây 3 năm.

20h00: Nga không ngạc nhiên việc Ukraine cắt quan hệ ngoại giao

Nga ngày 24/2 cho biết họ "không ngạc nhiên" trước việc Ukraine cắt quan hệ ngoại giao song phương, sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine.

19h40: Máy bay Ukraine rơi, 5 người chết

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết một máy bay quân sự nước này rơi ngày 24/2, khiến 5 người thiệt mạng. Trên máy bay có 14 người. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hỏa đang phun nước vào xác vận tải cơ An-26.

Lực lượng Nga tiến sát Kiev, Máy bay Ukraine bị bắn rơi -0
Xác chiếc An-26 của Ukraine. Ảnh: Getty Images

Trung Quốc cáo buộc Mỹ "châm dầu vào lửa"

Trong cuộc họp báo kéo dài hơn 90 phút ở Bắc Kinh hôm 24/2, bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn viên kiêm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối theo chân các nước phương Tây lên án chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga vừa phát động ở Ukraine, CNN đưa tin.

Bà cũng chỉ trích Mỹ đã "châm dầu vào lửa" trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.

19h20:Lực lượng Nga tiến sát Kiev

AFP và India Today dẫn thông báo của lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến sát thủ đô Kiev từ phía Bắc.

19h00: Sân bay gần Kiev bị không kích

Một số nguồn tin Ukraine nói rằng sân bay quốc tế Antonov ở Gostomel, ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Kiev đã bị không kích. Khói đen và trực thăng được nhìn thấy trên bầu trời. 

Sân bay gần Kiev bị không kích -0
Bên trong một cơ sở phòng không của Ukraine sau đòn không kích của Nga. Ảnh: AP

Cùng thời điểm, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Ukraine.

Bộ Nội vụ Ukraine ngày 24/2 cho biết, các trực thăng của Nga đã bị bắn rơi gần khu vực vùng Kiev. "Một trực thăng Ka-52 của Nga và 3 trực thăng gần Gostomel đã bị bắn rơi ở vùng Kiev, gần Mezhyhirya", thông báo cho hay.

Sân bay gần Kiev bị không kích -0
Khói đen và trực thăng được nhìn thấy gần sân bay Antonov. Ảnh: Twitter

18h50: NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ kích hoạt "kế hoạch phòng thủ" cho các nước đồng minh và hơn 100 máy bay chiến đấu được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ông cũng xác nhận khối sẽ tổ chức họp thượng đỉnh qua video vào ngày 25/2 để thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

18h40: Nhiều quốc gia triệu Đại sứ Nga tới phản đối

Một loạt quốc gia châu Âu và Nhật Bản ngày 24/2 đã triệu Đại sứ Nga tới yêu cầu giải thích về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

18h30: Nga quyết đạt mục tiêu ở Ukraine

Điện Kremlin chiều 24/2 nhấn mạnh Moscow sẽ chỉ dừng tay chừng nào mục tiêu “phi quân sự hoá" và “phi phát xít hoá” Ukraine hoàn tất.

Nga quyết đạt mục tiêu ở Ukraine -0
Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov. Ảnh: TASS

Khi được hỏi liệu Nga có đặt mục tiêu thay đổi chính phủ Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nói mình “không thể trả lời” câu hỏi này.

18h00: Khói đen bốc lên từ trụ sở cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev

Reuters cho biết cột khói đen được nhìn thấy bốc lên từ trụ sở cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev. Ukraine xác nhận một số trung tâm chỉ huy quân sự đã bị tấn công bởi tên lửa Nga.

Khói đen bốc lên từ trụ sở cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev -0
Khu vực cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Ảnh: ITN

17h50: Nga quyết tâm "phi quân sự hoá" Ukraine

RiaNovosti dẫn lời Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố, cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh ở châu Âu là "phi quân sự hóa" Ukraine. Đây là thông điệp được ông Putin nhấn mạnh khi công bố quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

17h40: Ukraine xác nhận 40 người thiệt mạng

Oleksii Arestovich, phụ tá của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng do hoạt động quân sự của Nga, nhưng không nói rõ liệu con số đó có bao gồm thương vong dân sự hay không. Ông Arestovich cũng xác nhận hàng chục người khác bị thương.

17h10: Lực lượng ly khai được Nga yểm trợ đẩy lùi quân đội Ukraine

"Lực lượng dân quân của DPR và LPR đã đẩy lùi những cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Họ đang mở chiến dịch phản kích với sự yểm trợ hỏa lực từ quân đội Nga", Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo.

Nga yểm trợ phe ly khai đẩy lùi quân đội Ukraine -0
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Tướng Igor Konashenkov cho biết dân quân miền Đông Ukraine "đang chiến đấu và gây thiệt hại cho đối phương". "Tiền tuyến với mạng lưới phòng thủ nhiều lớp, được trang bị đầy đủ của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị chọc thủng", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.

Quan chức Nga một lần nữa khẳng định, "các vũ khí chính xác cao của lực lượng vũ trang Nga chỉ vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự, cơ sở phòng không, sân bay quân sự và hàng không của lực lượng vũ trang Ukraine".

17h: Nga đóng cửa không phận để không kích Ukraine

Cơ quan Vận tải hàng không Nga thông báo đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ 12 sân bay ở miền Nam nước này. Động thái được công bố sau khi Moscow xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine sáng 24/2.

Nga đóng cửa không phận để không kích Ukraine -0
Các chuyến bay "né" không phận Ukraine và khu vực phía Nam nước Nga. Đồ hoạ: Flightradar24

“Các sân bay tạm thời bị đình chỉ là Rostov (Platov), ​​Krasnodar (Pashkovsky), Anapa (Vityazevo), Gelendzhik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronezh và Simferopol", Cơ quan Vận tải hàng không Nga thông báo, đồng thời đề nghị người dân tránh lui tới những sân bay trên.

Theo RT, các biện pháp hạn chế sẽ được duy trì đến ngày 2/3.

16h45: Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

"Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chiều nay (24/2, giờ Hà Nội) tuyên bố, theo Ukrinform. "Ukraine đang tự bảo vệ mình và sẽ không từ bỏ quyền tự do của mình cho dù những người ở Moscow muốn gì đi nữa".

Ông Zelensky cũng kêu gọi người dân cùng cầm vũ khí chống lại Nga. Ông đề nghị người dân Nga biểu tình phản đối xung đột quân sự.

Nga yểm trợ phe ly khai đẩy lùi quân đội Ukraine -0
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: ITN 

Quốc tế sôi sục sau hành động quân sự của Nga với Ukraine

Các nước, tổ chức quốc tế lần lượt nêu quan điểm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. (Xem chi tiết)

16h30: Ukraine tuyên bố 50 lính Nga thiệt mạng, 6 máy bay bị bắn hạ

Quân đội Ukraine ngày 24/2 tuyên bố, ít nhất 50 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ngoài ra, 4 chiếc xe tăng đã bị phá huỷ trên một tuyến đường gần thành phố Kharkov ở miền Đông.

"Một máy bay khác của Nga bị phá hủy ở quận Kramatorsk. Đây là chiếc thứ sáu", quân đội Ukraine thông báo trên Twitter. Tuy nhiên, Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Việt Nam theo dõi sát tình hình Ukraine

Theo chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch, các diễn biến tại Ukraine được đánh giá là nghiêm trọng khi chiến sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, hàng loạt vụ nổ lớn được ghi nhận tại Kiev hay các thành phố lớn khác như Khakov, Odessa và khu vực phía Tây giáp biên giới với Ba Lan. (Xem chi tiết)

16h20: Đồng ruble Nga lao dốc

Đến khoảng 16h20 chiều nay (24/2, giờ Hà Nội), giá đồng nội tệ của Nga đã giảm xuống còn 85.75 ruble đổi một USD, thấp nhất trong lịch sử giao dịch.

Thị trường thế giới phản ứng mạnh sau động thái quân sự của Nga với Ukraine

Chứng khoán toàn cầu lao dốc trong khi giá USD, vàng và dầu tăng vọt sau động thái quân sự của Nga với Ukraine ngày 24/2. (Xem chi tiết)

Đã có thông tin về thiệt hại từ Ukraine -0
Chứng khoán Nga có phiên lao dốc "sốc" sau tin phương Tây chuẩn bị trừng phạt Nga. Ảnh: INT

Theo truyền thông Nga, chỉ số chứng khoán MOEX của Nga mất tới 45% điểm số. Đà bán tháo xuất hiện sau khi Mỹ và đồng minh phương Tây đưa ra cam kết về các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, nhằm đáp trả quyết định của Tổng thống Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

"Để ổn định tình hình trên thị trường tài chính, Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định bắt đầu can thiệp vào thị trường tiền tệ", Ngân hàng Trung ương Nga thông báo.

16h10: Đã có thông tin thiệt hại về người ở Ukraine

Khoảng 6 tiếng đồng hồ sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine, giới chức Ukraine nói rằng 8 người đã thiệt mạng do trúng pháo, theo Reuters.

EU sơ tán nhân viên khỏi Ukraine -0
Ukraine thông báo những thiệt hại đầu tiên về người. Ảnh: Getty Images

16h00: EU sơ tán khẩn nhân viên khỏi Ukraine

"Đây là một trong những thời khắc đen tối nhất của châu Âu kể từ khi Thế chiến II kết thúc", ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, ngày 24/2 phát biểu, nhắc đến chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine.

Ông Borrell cam kết EU sẽ "hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine", đồng thời sơ tán các nhân viên EU khỏi quốc gia Đông Âu.

15h45: Tiêm kích Su-27 Ukraine bỏ trốn sang Romania

Nga: Lính Ukraine ồ ạt buông súng, rút khỏi các cứ điểm! -0
Máy bay Su-27 của Ukraine. Ảnh: ITN

Theo Eerotime, Bộ Quốc phòng Romania ngày 24/2 thông báo điều động 2 tiêm kích F-16 để ngăn chặn một máy bay quân sự nước ngoài xâm nhập không phận. Khi F-16 tới biên giới, các phi công xác định máy bay "lạ" là tiêm kích Su-27 của Ukraine.

“Sau khi hạ cánh, phi công quân sự Ukraine đã trình diện chính quyền Romania và các biện pháp pháp lý cần thiết sẽ được thực hiện”, Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh.

Thủ đô Kiev hiện ra sao?

Theo truyền thông quốc tế, thủ đô Kiev của Ukraine đang chứng kiến hai thực tế trái ngược nhau. Trong khi những con đường trong thành phố không có người qua lại thì những tuyến đường cao tốc theo hướng rời Kiev lại ùn tắc nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

15h35: EU chuẩn bị gói trừng phạt khốc liệt nhất lịch sử chống Nga

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp ngày 24/2 ở Brussels (Bỉ) để xem xét các gói trừng phạt khốc liệt nhất trong lịch sử chống lại Moscow.

Nga: Lính Ukraine ồ ạt buông súng, rút khỏi các cứ điểm! -0
Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ phản ứng một cách dứt khoát nhất. Người đứng đầu Hội đồng châu Âu đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh EU vào tối nay. Tại hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận về mặt chính trị với việc thông qua gói trừng phạt mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng áp đặt", ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, nói.

Nga: Không thể gọi chiến dịch ở Ukraine là chiến tranh!

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) nói rằng chiến dịch quân sự mà Nga thực hiện ở Ukraine "không thể được gọi là chiến tranh" mà đó là một chiến dịch quân sự nhằm chống lại chính quyền ở Kiev.(Xem chi tiết)

15h20: Nga nói lính Ukraine ồ ạt rời bỏ vị trí

Ria Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị và binh lính quân đội Ukraine đã ồ ạt rời bỏ vị trí và bỏ lại súng ống.

Nga: Lính Ukraine ồ ạt buông súng, rút khỏi các cứ điểm -0
Khói lửa bốc lên từ một cơ sở phòng không của Ukraine. Ảnh: Getty Images

Cách đây ít phút, người đứng đầu lực lượng ly khai miền Đông Ukraine cũng nói rằng, nhiều binh sĩ Ukraine rời bỏ vị trí sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Đại diện LPR, một trong hai nhà nước ly khai ở Đông Ukraine, cũng thông báo họ đã giành quyền kiểm soát quận Stanitsa Luganskaya và thành phố Schastye thuộc tỉnh Lugansk.

Ai sẽ đứng ra bảo vệ Ukraine?

NATO phớt lờ yêu cầu của Nga xung quanh Ukraine, nhưng cũng không có kế hoạch kết nạp Kiev làm một thành viên của liên minh, đẩy quốc gia Đông Âu này vào cảnh có rất ít lựa chọn để ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. (Xem chi tiết) 

15h05: 4 nước kích hoạt Điều 4 Hiệp ước NATO vì lo ngại an ninh

Các quốc gia NATO gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva vừa kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO nhằm khởi động các cuộc tham vấn trong liên minh về những lo ngại an ninh từ việc Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ukraine kêu gọi xây dựng liên minh chống Nga -0
Người dân Ukraine ngồi dưới một ga tàu điện ngầm để đảm bảo an toàn. Ảnh: CNN

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng chiến dịch của Nga là "mối đe dọa đối với toàn bộ châu Âu", CNN đưa tin. Ông khẳng định NATO cần tham vấn để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh bổ sung.

Theo Điều 4 của Hiệp ước NATO, các nước trong liên minh quân sự sẽ tập hợp để tham vấn ý kiến nếu bất cứ thành viên nào cảm thấy bị đe doạ liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và an ninh. Ukraine không phải thành viên NATO nên các cuộc tham vấn sẽ không can dự đến tình hình tại nước này.

14h40: Lực lượng ly khai tuyên bố chiến dịch ở Donbass sắp kết thúc

Ukraine kêu gọi xây dựng liên minh chống Nga -0
Ông Denis Pushilin. Ảnh: TASS

RiaNovosti dẫn lời lãnh đạo Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin, tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass sắp kết thúc, đồng thời khẳng định các thành phố của DPR sẽ được giải phóng. "Tôi có thể khẳng định chiến dịch sẽ kết thúc rất sớm.... Các thành phố của chúng ta, các thành phố của DPR, sẽ được giải phóng trong tương lai gần", ông Denis Pushilin nói.

Hôm 21/2, đồng thời với quyết định công nhận DPR và LPR, Nga đã kí kết lần lượt các hiệp ước hữu nghị với hai nhà nước do lực lượng ly khai lập ra ở miền Đông Ukraine, trong đó có nội dung Moscow sẽ trợ giúp họ bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, đường biên giới của LPR và DPR vẫn chưa được thông báo.

Ukraine kêu gọi xây dựng liên minh chống Nga -0
Bản đồ khu vực Donbass (màu nâu thẫm) và khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát tính đến trước 24/2(màu xanh). Đồ họa: BBC

Từ 2014, lực lượng ly khai muốn lãnh thổ của DPR và LPR là toàn bộ diện tích các tỉnh Donetsk và Lugansk, song họ đã không kiểm soát được địa giới các tỉnh này mà bị quân đội chính phủ Ukraine đẩy lùi về khu vực giáp biên giới Nga. Chưa rõ các thành phố mà ông Denis Pushilin nhắc đến có phải những thành phố thuộc tỉnh Donetsk thuộc kiểm soát của quân đội chính phủ Ukraine từ năm 2014 đến giờ hay không.

14h35: Ukraine khẳng định tình hình được kiểm soát!

CNN dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định các lực lượng của họ đang chống lại cuộc tấn công của Nga "một cách quyết liệt" và gây tổn thất cho quân đội của Moscow.

"Lực lượng Phòng vệ Quốc gia, sử dụng quyền tự vệ theo điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc đang chống lại những nỗ lực của kẻ thù nhằm đột nhập biên giới quốc gia", Bộ Quốc phòng Ukraine phát thông cáo. "Tình hình được kiểm soát. Quân đội Nga đang chịu tổn thất", phía Ukraine quả quyết.

Phe ly khai tuyên bố chiến dịch ở Donbass sắp kết thúc! -0
Xe cơ giới được cho là của Nga tiến vào Ukraine từ hướng bán đảo Crimea. Ảnh: Biên phòng Ukraine/ Twitter

Tuy nhiên, cùng thời điểm, Lực lượng biên phòng Ukraine lại nói rằng các phương tiện quân sự của Nga đã tiến vào Ukraine từ nhiều hướng.

Một đoạn video do lực lượng này đăng tải cho thấy các thiết giáp đi qua biên giới Ukraine từ Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập hồi năm 2014. Trước đó, hình ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy binh sĩ và phương tiện quân sự đi qua biên giới Ukraine từ Belarus.

14h10: Lực lượng ly khai tuyên bố bắn rơi 2 máy bay Su-24 của Ukraine

Ukraine kêu gọi xây dựng liên minh chống Nga -0
Tiêm kích Su-24 của Ukraine. Ảnh: Getty Images

RiaNovosti dẫn thông báo của Cộng hoà Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng do lực lượng ly khai kiểm soát ở vùng Donbass tuyên bố bắn rơi 2 máy bay Su-24 của Ukraine. Trước đó, đại diện LPR cũng thông báo họ đã giành quyền kiểm soát quận Stanitsa Luganskaya và thành phố Schastye thuộc tỉnh Lugansk.

14h00: Ukraine kêu gọi trừng phạt Nga, khẳng định thế giới ủng hộ Ukraine

Trong bài viết trên Twitter ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tiểu vương Qatar Tamim Bin Hamad về các chiến dịch quân sự do Nga thực hiện.

"Chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn xung đột nhằm vào Ukraine và thế giới ngay lập tức! Hãy xây dựng liên minh đối phó Nga. Trừng phạt ngay lập tức, hỗ trợ tài chính và phòng vệ cho Ukraine. Đóng cửa không phận. Thế giới phải buộc Nga đi theo hòa bình", ông Zelensky viết trên Twitter. Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó viết trong một bài đăng khác rằng "Thế giới đang đồng hành với Ukraine".

Theo tuyên bố hôm 23/2, Mỹ và phương Tây sẵn sàng áp đặt thêm trừng phạt chống Nga trong trường hợp Moscow động binh với quốc gia láng giềng. Nhưng cần lưu ý rằng, Washington cùng đồng minh nhiều lần khẳng định họ sẽ chỉ viện trợ vũ khí và kinh tế cho Ukraine chứ không triển khai binh sĩ tới chiến đấu. Mỹ và NATO đến nay chưa cho phép Ukraine gia nhập liên minh.

13h10: Phòng không của Ukraine bị Nga áp chế

Thông tấn RiaNovosti của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cơ sở phòng không của Ukraine đã bị áp chế và tê liệt hoàn toàn. 

Nga tuyên bố áp chế toàn diện phòng không Ukraine -0
Hình ảnh một vụ nổ gần thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: CNN

Từ Kiev, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện nhằm vào nước này. Các đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy các vụ nổ sau đó được ghi nhận xảy ra ở nhiều khu vực, nhiều thành phố.

Ukraine khẳng định họ đang cố gắng đáp trả đòn tấn công. Bộ Quốc phòng Ukraine cùng thời điểm tuyên bố bắn rơi 5 máy bay phản lực và một trực thăng của Nga, song thông tin này chưa được kiểm chứng. Phía Nga đã bác bỏ thông tin này, theo RT.

Nga tuyên bố áp chế toàn diện phòng không Ukraine -0
Vị trí các vụ nổ được ghi nhận ở ngày 24/2. Đồ hoạ: CNN

Ở miền Đông Ukraine, Cộng hoà Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thông báo lệnh sơ tán khẩn cấp vào sáng 24/2 khi Nga thông báo chiến dịch quân sự bắt đầu. LPR cùng Cộng hoà Nhân dân (DPR) tự xưng là hai thực thể do lực lượng ly khai kiểm soát, vừa được Nga công nhận ngày 21/2.

12h45: Quân đội Nga đã khai hỏa

Hãng tin Ria Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/2 xác nhận quân đội Nga đã khai hoả vũ khí chính xác cao và "vô hiệu hoá" các cơ sở hạ tầng quân sự, trận địa phòng không và sân bay của Ukraine. Nga nhấn mạnh các cuộc tấn công này không gây đe doạ với dân thường.

Nga huỷ diệt cơ sở quân sự Ukraine, binh sĩ tiến vào từ nhiều hướng -0
Một xe phóng pháo xuất hiện ở thành phố Donetsk. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố trên Twitter rằng, Tổng thống Putin đã phát động "cuộc tấn công toàn diện" vào Ukraine. "Các thành phố yên bình của Ukraine đang bị tấn công... Ukraine sẽ tự vệ và sẽ giành chiến thắng. Thế giới phải ngăn chặn Nga", ông Kuleba viết.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời quan chức Bộ Nội vụ Ukraine nói rằng các trung tâm chỉ huy quân đội ở thủ đô Kiev và thành phố Kharkov đã trúng đòn tấn công tên lửa.

Hiện chưa rõ thiệt hại và loại vũ khí được sử dụng trong đòn tấn công này.

Video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Nga lao vào mục tiêu ở Ukraine. Video: Youtube

Một số hãng tin dẫn thông báo của biên phòng Ukraine thông tin, Nga đang tấn công từ nhiều hướng, bao gồm từ lãnh thổ Nga, từ Crimea và từ Belarus.

Hình ảnh do CNN đăng tải cho thấy nhiều phương tiện quân sự tiến vào thành phố Senkivka, Ukraine giáp với thành phố Veselovka của Belarus. Những tuần qua, Nga và Ukraine đã có nhiều cuộc tập trận chung ở nhiều khu vực tại Belarus gần biên giới với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin 6h sáng nay (24/2, tức 10h giờ Hà Nội) đã công bố một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm "phi quân sự hoá và phi Phát xít hoá Ukraine", song ông khẳng định các kế hoạch này "không bao gồm việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine".

"Mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ những người dân đã bị lạm dụng, diệt chủng bởi chế độ Kiev trong 8 năm qua. Và vì mục tiêu này, chúng tôi sẽ cố gắng phi quân sự hoá và phi Phát xít hoá Ukraine", ông Putin nói, TASS dẫn lời.

Tổng thống Nga cũng kêu gọi các thành viên quân đội Ukraine từ bỏ vũ khí và trở về với gia đình. Ông khẳng định Nga sẽ không cho phép Ukraine có vũ khí hạt nhân. "Đối với những ai cân nhắc sự can thiệp từ bên ngoài: Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ đối mặt với hậu quả chưa từng có trong lịch sử", ông Putin nói.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga, truyền thông phương Tây cho biết đã có tiếng nổ được ghi nhận ở các thành phố của Ukraine như Kiev, Odessa, Kharkov.

Thiện Minh - Linh Đan - Duy Tiến
.
.
.