Làn sóng tị nạn từ Ukraine sẽ về đâu?

Thứ Sáu, 25/02/2022, 09:27

Trong ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tiến hành tại Ukraine, tuyến cao tốc phía Tây của Kiev tắc nghẽn nghiêm trọng, bởi hàng chục ngàn người dân nước này tin rằng di chuyển về phía các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ an toàn. 

CNN ngày 25/2 thông tin, hàng chục ngàn người dân Ukraine đã di cư tới biên giới một số quốc gia như Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Moldova. Trước những diễn biến này, chính quyền các quốc gia Đông Âu đã ra tuyên bố nhân đạo, sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine. 

Là một trong những lãnh đạo Đông Âu lên tiếng đầu tiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban chia sẻ: " Ưu tiên hàng đầu hiện nay là sự an toàn của công dân Hungary, do đó, Hungary sẽ không triển khai binh lính và thiết bị quân sự tới Ukraine nhưng sẽ có hành động hỗ trợ, viện trợ nhân đạo cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn đến từ Ukraine một cách nhanh chóng và hiệu quả".

Làn sóng tị nạn từ Ukraine sẽ về đâu?  -0
 Đông Âu đã lường trước kịch bản di cư từ Ukraine. Ảnh: Reuters.

Dù là một trong những đồng minh thân cận của Nga, Thủ tướng Viktor Orban đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow và kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần có hành đồng chung và quyết liệt để đối phó với cuộc khủng hoảng này.

Đồng tình với Thủ tướng Hungary, Tổng thống Ba Lan Andrej Duda, Thủ tướng Czech Fiala cam kết sẽ thúc đẩy nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời đã chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận hàng ngàn người Ukraine. 

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo, Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine và Washington đã chuẩn bị hỗ trợ các nước châu Âu tiếp giáp Ukraine xử lý làn sóng tị nạn từ cuộc xung đột hiện nay. 

Các luật sư và nhiều tổ chức hoạt động vì người nhập cư cũng đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mở rộng hỗ trợ nhân đạo, còn gọi là chương trình tình trạng bảo vệ tạm thời, cho người Ukraine đang ở Mỹ để họ không bị trục xuất.

Trước đó, bà Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cho biết chiến sự tại Ukraine có thể gây ra những tác động không thể tưởng tượng được. 

Ngoài việc nguồn cung lúa mì lớn nhất thế giới từ Ukraine cho các nước đang phát triển có thể gián đoạn, sự việc còn khiến 5 triệu người phải di tản, tạo ra khủng hoảng tị nạn mới, một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thế giới phải đối mặt.

Linh Đan
.
.
.