Thủ đô Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron ngay trước thềm Thế vận hội

Chủ Nhật, 16/01/2022, 09:25

Thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc mới đây ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, chỉ vài tuần trước khi thành phố này đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022, Al Jazeera đưa tin. 

Thủ đô Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron ngay trước thềm Thế vận hội  -0
Bắc Kinh ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên trước thềm Thế vận hội. Ảnh minh họa Reuters. 

Theo đó, ca nhiễm biến thể Omicron này được phát hiện ngày 15/1. Kết quả từ phòng thí nghiệm đã phát hiện “những đột biến đặc trưng của biến thể Omicron” trên một bệnh nhân, theo một quan chức Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của thành phố. Ca nhiễm này được phát hiện tại quận Hải Điến, nơi có trụ sở của nhiều công ty công nghệ lớn.

Nhà chức trách thành phố đang tăng cường xét nghiệm những người làm việc và sống gần với bệnh nhân, đồng thời, hạn chế tiếp cận với 17 địa điểm có liên quan đến người nhiễm bệnh.

Bắc Kinh đã cấm những người từ địa phương có dịch đến thành phố này, yêu cầu tất cả người đến đây phải có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Người dân cũng được yêu cầu không rời khỏi thành phố trong kỳ nghỉ năm mới âm lịch sắp tới.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi thành phố Chu Hải ở miền Nam nước này áp dụng các hạn chế đi lại đối với người dân sau khi phát hiện 7 ca nhiễm cộng đồng.

Thành phố ven biển Chu Hải, giáp với Macau, cho biết đã phát hiện 7 ca nhiễm Omicron, trong đó có một ca triệu chứng nhẹ và 6 ca không triệu chứng.

Các quan chức Chu Hải đã yêu cầu người dân tránh rời khỏi thành phố “trừ khi cần thiết”, đồng thời, tiến hành xét nghiệm hàng loạt cho 2,4 triệu dân của thành phố trong ngày 14/1 sau khi một trường hợp COVID-19 được phát hiện ở thành phố Trung Sơn lân cận.

Hàng triệu người trên khắp Trung Quốc đã được yêu cầu phải ở nhà trong những tuần gần đây, nhiều chuyến bay nội địa bị hủy và các nhà máy đóng cửa, trong bối cảnh quốc gia này cố gắng kiểm soát một loạt các đợt bùng phát COVID-19 nhỏ lẻ, trước khi thềm Thế vận hội mùa đông, khai mạc ngày 4/2 này.

Tuy nhiên, Jules Boykoff, giáo sư tại Đại học Thái Bình Dương (Mỹ), cảnh báo rằng sẽ rất khó để ngăn chặn sự lây lan của Omicron trong số các vận động viên bất chấp các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Các biện pháp hạn chế chỉ có thể ngăn chặn sự lây lan của virus ở một quy mô nhất định, tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng nhiều lệnh cấm, Thế vận hội vừa qua tại Tokyo vẫn ghi nhận đến 800 trường hợp nhiễm COVID-19, giáo sư Boykoff cho biết.

Tiến Dũng
.
.
.