Taliban nói gì về vụ quân lính xả súng mừng Panjshir thất thủ?

Thứ Bảy, 04/09/2021, 19:53

Hàng chục dân thường tại Kabul đã thiệt mạng trong các vụ xả súng ăn mừng của quân lính Taliban, khi lực lượng này tuyên bố chiếm được thành trì kháng chiến cuối cùng ở thung lũng Panjshir, CNN ngày 4/9 đưa tin. 

Phát Ngôn viên Taliban lên tiếng về vụ quân lính xả súng ăn mừng Panjshir thất thủ? -0
Phát Ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid. Ảnh: Getty.

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 41 người bị thương trong các vụ xả súng ăn mừng của quân lính Taliban ở Kabul, khi lực lượng này tuyên bố chiếm được thành trì kháng chiến cuối cùng ở thung lũng Panjshir. Theo CNN, các thi thể và người bị thương đã được chuyển đến khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Kabul.

Ngay sau đó, Phát Ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid đã lên tiếng chỉ trích vụ xả súng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Zabihullah Mujahid đồng thời yêu cầu các binh sĩ "không ăn mừng bằng việc bắn chỉ thiên một cách không cần thiết bởi đạn có thể làm hại dân thường".

Được biết, dù Taliban khẳng định Panjshir đã thất thủ, nhưng cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh, một trong những lãnh đạo quân phản kháng cho biết: "Chúng tôi đang bị Taliban chiếm đánh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố thủ và phản kháng". Trước đó, truyền thông quốc tế đã đưa tin về giao tranh nghiêm trọng cũng như thương vong tại thung lũng Panjshir. 

Trong một diễn biến khác, Phát Ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cùng ngày tuyên bố, sân bay Kabul sẽ sớm hoạt động trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm nối lại viện trợ quốc tế và dịch vụ hàng không dân dụng.

Linh Đan
.
.
.