Nghi án al-Qaeda giúp Taliban tấn công "thành trì" Panjshir

Thứ Sáu, 03/09/2021, 07:00

"Thành trì" Panjshir của phe kháng chiến bị Taliban tấn công, nghi với sự giúp sức của al-Qaeda, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Nghi án al-Qaeda giúp Taliban tấn công
Các tay súng thuộc phe kháng chiến ở Panjshir. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã khởi động các chiến dịch (tấn công) sau khi các cuộc đàm phán với nhóm vũ trang địa phương không thành công", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid ngày 2/9 thông báo, xác nhận nhóm đã giao tranh với phe kháng chiến ở tỉnh Panjshir, Reuters đưa tin.

Mujahid không lâu sau nói với Sputnik rằng, Taliban đã chiếm được 11 trạm kiểm soát và làm chết 34 người thuộc lực lượng kháng chiến trong khi chỉ 2 tay súng Taliban bị thương. "Chúng tôi đã đến được đường chính ở Panjshir", đại diện Taliban nói.

Ở chiều ngược lại, phe kháng chiến tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 40 tay súng Taliban và đẩy lùi một số cuộc tấn công của Taliban nhằm vào Panjshir. Lực lượng này cũng bác bỏ thông tin nói rằng Taliban đã giành quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu.

Panjshir là cứ điểm của 2 nhóm chống Taliban, một do Ahmad Massoud, con trai của một thủ lĩnh chống Taliban giai đoạn 1996-2001 lãnh đạo. Nhóm còn lại được dẫn dắt bởi ông Amrullah Saleh, Phó Tổng thống chính quyền Afghanistan đã sụp đổ.

Ngay sau khi chiếm Kabul, Taliban đã áp sát Panjshir, đồng thời kêu gọi phe kháng chiến đàm phán và đầu hàng. Theo al-Jazeera, phe của ông Massoud đã yêu cầu Taliban cho họ 30% ghế trong chính quyền mới. Tuy nhiên đề nghị này đã bị bác bỏ.

Trong diễn biên liên quan, tờ alArabiya của Arab Saudi ngày 2/9 dẫn một nguồn tin riêng tiết lộ, các tay súng thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda đã hỗ trợ Taliban trong đợt tấn công Panjshir. al-Qaeda và Taliban từng duy trì quan hệ gần gũi trong quá khứ.

Hiện chưa rõ những diễn biến hiện nay ở Panjshir có ảnh hưởng đến kế hoạch của Taliban công bố chính phủ mới ở Afghanistan hay không. Các hãng tin khu vực nói rằng chính quyền mới của Taliban sẽ ra mắt hôm nay (3/9) tại một buổi lễ bên trong dinh tổng thống ở Kabul.

Thiện Nhân
.
.
.