Quân đội Myanmar đụng độ với lực lượng "phòng vệ", ít nhất 10 người chết

Thứ Sáu, 10/09/2021, 21:59

Quân đội Myanmar hôm nay (10/9) xác nhận đã bắn chết một số thành viên của "lực lượng phòng vệ" địa phương trong một cuộc đụng độ diễn ra một ngày trước đó.

Theo phát ngôn viên quân đội Zaw Min Tun, nhiều binh sĩ đã bị tấn công bằng "vũ khí nhỏ và súng tự chế" khi họ tiến vào làng Myin Thar ở khu vực Magway, phía tây nước này hôm 8/9.

Phát ngôn viên Zaw Min Tun cho biết thêm, trong khi các binh sĩ đang truy lùng các thành viên của "Lực lượng phòng vệ nhân dân" ở địa phương, họ đã giết một số người và thu giữ 23 khẩu súng, song không đưa ra số thương vong chính xác, theo AFP. 

Quân đội Myanmar đụng độ với lực lượng
Binh sĩ thuộc quân đội Myanmar. (Ảnh: Reuters)

"Hơn 10 người dân làng tôi đã bị bắn chết", một người dân làng Myin Thar giấu tên cho biết, đồng thời nói rằng các binh sĩ đã phóng hỏa một số ngôi nhà sau cuộc đụng độ. Trong khi đó, một số trang báo địa phương Myanmar đưa tin có từ 10-15 người dân thiệt mạng.

Ở một số khu vực, người dân địa phương thường sử dụng súng săn hoặc vũ khí tự chế, và đã thành lập "lực lượng phòng vệ" để chống lại quân đội.

Các cuộc đụng độ liên quan đến nhóm dân quân tự phát và quân đội chủ yếu được xảy ra ở các khu vực nông thôn, nhưng vào tháng 6 vừa qua, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng trong cuộc đấu súng ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar.

Hôm 7/9, khoảng 10 tháp thông tin liên lạc của quân đội Myanmar đã bị phá hủy, cùng ngày phe đối lập lên tiếng kêu gọi một "cuộc chiến tranh phòng vệ của nhân dân chống lại quân đội".

Myanmar rơi vào khủng hoảng kể từ sau cuộc chính biến hôm 1/2, với việc Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các quan chức đảng NLD cầm quyền bị bắt giữ, quân đội lên nắm quyền và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một năm.

Hồ Thiên (Theo AFP)
.
.
.