Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận đặc phái viên sau loạt "tín hiệu" mới

Thứ Hai, 02/08/2021, 16:55

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 2/8 thúc giục Myanmar chấp thuận việc bổ nhiệm đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar, một ngày sau khi nước này tuyên bố thành lập chính phủ tạm quyền. 

Sáu tháng kể từ sau cuộc chính biến tại Myanmar với việc Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các quan chức đảng NLD bị bắt giữ, quân đội Myanmar lên nắm quyền, các nước ASEAN vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho những phức tạp hiện nay tại Myanmar, trong đó có việc bổ nhiệm Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN tới Myanmar.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) diễn ra sáng 2/8, liên quan đến vấn đề Myanmar, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, chưa có nhiều "tiến bộ đáng kể" đạt được trong việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.

ASEAN ráo riết bổ nhiệm Đặc phái viên sau động thái mới của Myanmar -0
Các nước ASEAN đang nỗ lực lựa chọn Đặc phái viên về Myanmar sau tuyên bố sẵn sàng hợp tác của Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

"Indonesia hy vọng rằng Myanmar sẽ ngay lập tức thông qua đề xuất của ASEAN về việc bổ nhiệm đặc phái viên", Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ, đồng thời đề xuất đặc phái viên nên được quyền tự do di chuyển tại Myanmar và được tiếp cận với tất cả các bên. 

Nguồn tin ngoại giao dự đoán, nhiều khả năng, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, Erywan Yusof, có thể sẽ được giao đảm nhận vị trí trên. Brunei, với tư cách Chủ tịch ASEAN 2021, sẽ chính thức công bố việc bổ nhiệm đặc phái viên. Hiện, có 4 ứng cử viên tiềm năng được đề cử cho vị trí này, do Brunei, Indonesia, Thái Lan và Malaysia đề cử.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng điều hành nhà nước (SAC) Myanmar ngày 1/8 ra sắc lệnh Myanmar đã thành lập Chính phủ tạm quyền. Chính phủ mới do Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing làm Thủ tướng và Phó Thống tướng Soe Win làm Phó Thủ tướng.

Chủ tịch SAC, Thống tướng Min Aung Hlaing cùng ngày tuyên bố nước này dự kiến tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào nửa cuối năm 2023 sau khi thực hiện công tác chuẩn bị trong 6 tháng vào tháng 8/2023.

Ông Min Aung Hlaing một lần nữa cam kết tổ chức bầu cử đa đảng. Đáng chú ý, ông khẳng định sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ ASEAN, bao gồm đối thoại với các đặc phái viên của ASEAN tại Myanmar.

An Nhiên
.
.
.