Mỹ ngăn chặn âm mưu ám sát Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc

Thứ Bảy, 07/08/2021, 08:40

Hai công dân Myanmar đã bị bắt tại bang New York, Mỹ, vì âm mưu cộng tác với một tay buôn vũ khí ở Thái Lan nhằm ám sát hoặc làm bị thương Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc (LHQ).

Mỹ đánh bại âm mưu ám sát Đại sứ Myanmar tại LHQ  -0
Đại sứ Myanmar tại LHQ Kyaw Moe Tun. Ảnh AP.  

Đại sứ Kyaw Moe Tun, người đại diện cho chính phủ dân sự của Myanmar tại LHQ, hôm 4/8 tiết lộ rằng ông nhận được một số lời đe dọa, ngay sau đó, cơ quan chức năng Mỹ đã tăng cường biện pháp bảo vệ ông này, Reuters đưa tin ngày 7/8. 

Theo cơ quan chức năng tại bang New York, hai đối tượng bị bắt bao gồm Phyo Hein Htut, 28 tuổi và Ye Hein Zaw, 20 tuổi, bị buộc tội âm mưu tấn công và thực hiện tấn công bạo lực nhằm vào một quan chức nước ngoài, có thể chịu mức án tối đa là 5 năm tù.

Đại sứ Myanmar chưa đưa ra bình luận sau vụ bắt giữ này. Chính phủ quân sự tại Myanmar đã yêu cầu ông này từ chức, sau cuộc chính biến hồi tháng 2/2021, tuy nhiên, vị đại sứ này hiện vẫn là đại diện của Myanmar tại LHQ do tổ chức này không công nhận chính phủ quân sự tại Myanmar.

Theo hồ sơ vụ án, Phyo Hein Htut khai với các nhà điều tra FBI rằng một tay buôn bán vũ khí ở Thái Lan đã liên hệ và đề nghị hắn thuê một số kẻ khác lên kế hoạch dùng vũ lực ép ông Kyaw Moe Tun từ chức. 

Trong trường hợp đại sứ không từ chức, tay buôn bán vũ khí đề nghị những kẻ tấn công "trừ khử" luôn ông này. Phyo Hein Htut và tay buôn bán vũ khí sau đó đã thống nhất kế hoạch làm hỏng xe của đại sứ để gây ra một vụ tai nạn.

Cuối tháng 7, đối tượng Ye Hein Zaw đã liên lạc với Phyo Hein Htut và thực hiện hai lần chuyển tiền với tổng trị giá 4.000 USD. Phyo Hein Htut khai với FBI rằng hắn sẽ nhận thêm 1.000 USD nữa sau khi vụ tấn công hoàn thành. Theo hồ sơ, Ye Hein Za thừa nhận chuyển tiền cho Phyo Hein Htut và thường xuyên thay mặt tay buôn vũ khí chuyển tiền cho các đối tượng khác, mới đây nhất đã đặt vé máy bay đến Mỹ cho hai người theo yêu cầu của tay buôn vũ khí.

Một nhân viên bảo vệ tại phái bộ LHQ của Myanmar hôm 5/8 báo cho FBI rằng Phyo Hein Htut đã tiết lộ với anh ta về kế hoạch “thuê một sát thủ để giết hoặc làm bị thương đại sứ”.

Duy Tiến
.
.
.