Phát hiện vật thể lạ tại Bắc Ireland trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden

Thứ Tư, 12/04/2023, 06:59

Reuters ngày 12/4 dẫn thông tin từ lực lượng cảnh sát Bắc Ireland thuộc Anh cho biết, họ đã phát hiện bốn vật thể lạ nghi là bom ống được đặt tại một nghĩa trang gần thành phố Londonderry, trong bối cảnh an ninh tại Bắc Ireland đang được siết chặt nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phát hiện vật thể lạ tại Bắc Ireland trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden -0
Bốn vật thể lạ nghi bom ống được phát hiện tại Londonderry. Ảnh: Belfast Telegraph.

Theo cảnh sát Bắc Ireland, bốn vật thể nêu trên được phát hiện vào sáng 11/4 (giờ địa phương), tại một nghĩa trang gần thành phố Londonderry, trong khuôn khổ chiến dịch siết an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Truyền thông địa phương cho biết, các vật thể này hiện đã bị vô hiệu quá. Tuy nhiên, khu vực phát hiện ra chúng chỉ cách thủ phủ Belfast - nơi nhà lãnh đạo Mỹ hạ cánh, khoảng 110km. 

Được biết, tối 11/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Belfast, Bắc Ireland, để kỷ niệm 25 năm ngày ký "Thỏa thuận Thứ Sáu tốt lành" - thỏa thuận giúp thiết lập nền hòa bình sau nhiều thập kỷ bạo lực phe phái liên quan đến quyền cai trị của Anh.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ chính thức có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak để thảo luận về quan hệ song phương và tình hình Bắc Ireland trong bối cảnh khu vực này hiện vẫn không có chính quyền kể từ hồi tháng 2/2022.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó sẽ tới thăm Cộng hòa Ireland và có bài phát biểu trước Quốc hội nước này.

Kim Khánh
.
.
.