Belarus muốn đón ông Tổng thống Biden ở Minsk, Nga nói sao?

Thứ Sáu, 17/02/2023, 17:46

Tổng thống Belarus ngỏ ý sẵn lòng đón người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại thủ đô Minsk, sau đó mời cả Tổng thống Nga Vladimir Putin tới để thảo luận về "hòa bình ở Ukraine".

Nhà Trắng cách đây ít ngày xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ba Lan từ ngày 20 đến 22/2, thời điểm đánh dấu một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một số hãng tin phương Tây nói rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có thể tới Ba Lan vào khoảng thời gian đó.

Belarus muốn đón ông Tổng thống Biden ở Minsk, Nga nói sao? -0
Nga tỏ ra không mấy lạc quan về triển vọng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Belarus và Tổng thống Mỹ. Ảnh: GettyImages

Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ngày 16/2 đề nghị, thay vì Ba Lan, ông Biden có thể đến Minsk để thảo luận về Ukraine. "Nếu ông ấy sẵn lòng, chúng tôi sẵn sàng đón ông ấy ở Minsk và có cuộc trò chuyện nghiêm túc", ông Lukashenko nêu, hãng thông tấn BelTA dẫn lời.

Theo Tổng thống Belarus, ông sẽ thuyết phục bằng được Tổng thống Nga Vladimir Putin tới để cùng thảo luận nếu ông Biden nhận lời. "Vì mục đích kết thúc chiến tranh. Nếu ông ấy muốn kết thúc chiến tranh, Ba Lan gần đây thôi và chúng tôi sẽ đón ông", Tổng thống Belarus gửi thông điệp.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng khẳng định, nước này có sân bay quốc tế đủ năng lực đón chuyên cơ Không lực Một. "Tổng thống Clinton từng đến thăm chúng tôi một lần", ông Lukashenko nói. "Tại đây, với sự hiện diện của ngài (Tổng thống Biden), 3 chúng ta sẽ ngồi xuống và giải quyết vấn đề".

Mỹ chưa bình luận gì về lời mời của Belarus. Trong cuộc họp báo hôm nay (17/2) phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov thừa nhận khó có khả năng Washington chấp thuận việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên Nga-Mỹ-Belarus ở Minsk.

"Tổng thống Mỹ không có kế hoạch dừng chân ở bất kỳ điểm dừng nào khác ngoại trừ Ba Lan", ông Peskov nói. "Do đó, Washington khó có thể phản ứng tích cực với sáng kiến ​​này".

Về thái độ của Nga, ông Peskov khẳng định: "Tổng thống Putin luôn sẵn sàng đối thoại cùng Tổng thống Belarus, người sẽ có mặt ở Moscow vào ngày hôm nay".

Belarus là đồng minh gần gũi nhất của Nga ở châu Âu. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) một năm qua áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào Belarus với cáo buộc Minsk có vai trò trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Thái Hà
.
.
.