Pháp vượt mốc 10 triệu ca COVID-19

Chủ Nhật, 02/01/2022, 12:42

Pháp ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nâng tổng số người bệnh vượt mốc 10 triệu, trong bối cảnh chủng mới Omicron lan rộng.

Reuters ngày 2/1 dẫn thông báo của giới chức Pháp cho biết nước này đã ghi nhận hơn 219.000 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24h gần nhất, ngày thứ 4 liên tiếp có số ca bệnh mới lớn hơn 200.000, nâng tổng số ca bệnh vượt 10 triệu.

Pháp vượt mốc 10 triệu ca COVID-19 -0
Người dân Pháp đón năm mới 2022 trong bối cảnh chủng mới Omicron lây lan nhanh chóng. Ảnh: Getty Images

Như vậy, Pháp đã trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có số ca nhiễm lớn hơn 10 triệu, bên cạnh Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Anh.

Do sự xâm nhập của chủng mới Omicron, Pháp đã huỷ các sự kiện bắn pháo hoa và lễ hội lớn mừng năm mới 2022. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định không ban bố thêm các biện pháp hạn chế khác để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo số liệu của AFP tính đến ngày 1/1, 52 quốc gia và vùng lãnh thổ ở vùng châu Âu theo cách tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận hơn 100 triệu ca nhiễm COVID-19, tương đương hơn 1/3 tổng số ca nhiễm được ghi nhận trên toàn cầu.

Chỉ trong tuần gần nhất, châu Âu đã báo cáo hơn 4,9 triệu ca nhiễm, với 17 trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ vượt kỷ lục trước đó về số ca nhiễm cao nhất, bao gồm hơn một triệu ca bệnh tại Pháp, tương đương 10% tổng số ca nhiễm từ đầu dịch.

Các nước khác có tỷ lệ nhiễm cao là Đan Mạch với 2.045 ca/100.000 dân/ tuần, tiếp theo là Cyprus và Ireland với lần lượt 1.969 và 1.964 ca.

Tuy số ca nhiễm tăng cao do Omicron, song Reuters hôm 31/12/2021 trích dẫn dữ liệu được thống kê bởi Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) và Đại học Cambridge chỉ ra rằng biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn biến chủng Delta, song nguy cơ nhập viện của người nhiễm Omicron chỉ bằng khoảng 1/3 so với Delta.

Thái Hà
.
.
.