Mỹ đón năm mới giữa "bão" Omicron

Thứ Bảy, 01/01/2022, 13:35

Người dân Mỹ chào đón thời khắc chuyển giao năm mới 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh, với số ca nhiễm theo ngày có lúc vượt nửa triệu ca.

Theo dữ liệu được Worldometers cập nhật, Mỹ tiếp tục phá các kỉ lục mới về số ca nhiễm, khi ghi nhận tới 572.000 ca F0 mới hôm 30/12. Ngày 31/12, con số được báo cáo là gần 444.000, vẫn cao nhất thế giới, nâng tổng số ca nhiễm trong tuần lên hơn 2,2 triệu.

Mỹ đón năm mới giữa
Đám đông tập trung ở Quảng trường Thời đại giữa trung tâm New York để đón năm mới 2022. Ảnh: CNN

Trong bối cảnh chủng mới Omicron đang đà lây lan nhanh chóng, nhiều sự kiện tập trung đông người đã bị huỷ, song phần lớn người dân Mỹ vẫn có thể đón Giao thừa trong không khí náo nhiệt hơn năm ngoái.

Đặc sắc nhất trong các hoạt động đón năm mới ở Mỹ năm nay vẫn là lễ đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại giữa trung tâm thành phố New York. Đúng 0h00 ngày 1/1 (giờ địa phương, tức trưa 1/1, giờ Hà Nội), quả cầu nặng 6 tấn nạm gần 2.700 viên pha lê được thả xuống, đánh dấu một năm mới với nước Mỹ.

Mỹ đón năm mới giữa
Khoảnh khắc quả cầu pha lê được thả xuống ở Quảng trường Thời đại. Ảnh: Reuters

Sự kiện năm nay được tổ chức trực tiếp ngoài trời với sự biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng, Tuy nhiên, quy mô đã được thu hẹp với số người tham dự giảm xuống chỉ còn 1/4 so với thường lệ, tức chỉ khoảng 15.000 người được phép tới khu vực này, thay vì gần 60.000.

Ashley Ochoa, sinh viên ngành y, cùng bạn trai đón năm mới tại Quảng trường Thời đại. "COVID-19 đã cản trở tôi làm rất nhiều điều. Nhưng tôi cảm thấy biết ơn khi hôm nay chúng tôi vẫn có mặt tại đây", cô nói.

Mỹ đón năm mới giữa
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: ABCNews

Trong thông điệp năm mới phát trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện cạnh vợ, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, khẳng định ông đang "lạc quan về tương lai của nước Mỹ hơn bao giờ hết" và phát đi thông điệp "ở nước Mỹ không có sự bỏ cuộc".

"Ở nước Mỹ không có sự bỏ cuộc nào hết", ông Biden nói. "Dù thử thách khó khăn đến đâu, chướng ngại vật cao đến đâu, chúng tôi vẫn luôn vượt qua. Loại virus này đã rất mạnh mẽ, nhưng chúng tôi còn đáng gờm hơn".

Tiếp lời chồng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ca ngợi các y bác sĩ, giáo viên, những người ở tuyến đầu chống lại dịch bệnh COVID-19 và những quân nhân Mỹ cùng gia đình họ vì đã "bảo vệ nền tự do của chúng ta trên toàn thế giới cũng như ở quê nhà".

Thái Hà
.
.
.