Ông Zelensky thừa nhận hao tổn quá nhiều vì mặt trận phía Đông

Thứ Ba, 07/06/2022, 14:21

Trong một cuộc họp tại Kiev hôm 6/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ, dù Ukraine vẫn duy trì lực lượng để bảo vệ các thành phố như Severodonetsk và Lysychansk, nhưng thừa nhận rằng tình hình ở mặt trận phía Đông vô cùng khó khăn.

Ông Zelensky thừa nhận
Ông Zelensky cho rằng việc tổng tiến công giành quyền kiểm soát toàn bộ Severodonetsk sẽ phụ thuộc vào tình hình thực địa. Ảnh: voenhronika.ru. 
"Sau khi giành lại quyền kiểm soát của 50% thành phố Severodonetsk, chúng tôi đang cố thủ tại các vị trí trong khu công nghiệp. Quân đội Nga tại khu vực này đông hơn và rất mạnh. Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn. Các thành phố Lysychansk, Slavyansk, Bakhmut, Sviatohirya, Avdiivka, Kurakhove và nhiều nơi khác hiện là điểm nóng trong các hướng tấn công", ông Zelensky cho hay. 

Ông Zelensky cũng nêu rõ rằng để có được vị thế tốt hơn thì lực lượng Ukraine phải giành lại được cả Severodonetsk. Tuy nhiên, một cuộc phản công để giành lại toàn bộ khu vực này sẽ cần số lượng thiết bị quân sự và quân đội gấp 5 lần. 

"Nếu muốn có được vị thế tốt hơn, việc giành lại thị trấn này sẽ rất hao người tốn của. Nhưng nếu sau đó mới quyết định tấn công, chúng tôi sẽ càng tổn thất lớn. Quyết định của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào những diễn biến sắp tới", Tổng thống Ukraine chia sẻ. 

Trước đó, nhận định về tình hình chiến sự tại mặt trận miền Đông, Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai cảnh báo rằng lực lượng Nga có thể sẽ "dốc toàn lực" để giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Severodonetsk trong vài ngày tới, với chiến thuật sử dụng hỏa lực pháo binh.

Linh Đan
.
.
.