Cần lối thoát thông qua ngoại giao giữa Nga và Ukraine

Chủ Nhật, 05/06/2022, 09:26

Liên quan đến tình hình chiến sự kéo dài tại Ukraine, Tổng thống Pháp Macron mới đây phát biểu rằng các bên nên chừa lại một cánh cửa ngoại giao để cải thiện quan hệ sau khi giao tranh chấm dứt. 

Tổng thống Pháp:
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

The Guardian ngày 5/6 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ, việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một bước đi sai lầm. Tuy nhiên, trước tình hình giao tranh kéo dài đã hơn 100 ngày như hiện nay, ông Macron nhấn mạnh rằng các bên cần phải tránh leo thang xung đột trên diện rộng. 

"Chúng ta không được làm bẽ mặt nhau bởi khi giao tranh chấm dứt, các bên sẽ cần phải xây dựng một lối thoát thông qua các kênh ngoại giao. Tổng thống Putin không nên tự cô lập nước Nga vì sẽ rất khó để giải quyết khi mọi việc đã lún sâu", ông Macron quả quyết. 

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước này, ông Macron khẳng định Pháp luôn sẵn sàng trở thành trung gian cho các cuộc hòa giải. Ông Macron thông tin: "Tôi không thể đếm được đã có bao nhiêu cuộc trao đổi với Tổng thống Putin kể từ tháng 12 năm ngoái. Có lẽ tôi đã giúp Tổng thống Ukraine thảo luận cùng người đồng cấp Nga tới 100 giờ đồng hồ".

Được biết, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra liên tục trên đường phố Severodonetsk, miền Đông Ukraine, trong khi đó một số đợt phản công của lực lượng Kiev đã được tổ chức ở khu công nghiệp trong thành phố.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, nhà đàm phán  David Arakhamia cho biết, Kiev muốn củng cố các vị trí quân sự trên thực địa và các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng sử dụng các lô vũ khí mới từ phương Tây. 

Linh Đan
.
.
.