Nga dọa đẩy lùi Ukraine khỏi biên giới nếu nhận vũ khí tầm xa phương Tây

Thứ Hai, 06/06/2022, 20:20

Nga cảnh báo sẽ đẩy lùi lực lượng Ukraine ra xa khỏi biên giới để đảm bảo Kiev không có năng lực tấn công lãnh thổ Nga nếu Ukraine nhận vũ khí tầm xa từ phương Tây.

Nga dọa đẩy lùi Ukraine khỏi biên giới nếu nhận vũ khí tầm xa phương Tây -0
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Getty Images.

Reuters hôm nay (6/6) dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa cảnh báo việc các nước phương Tây cung cấp các loại vũ khí tầm xa sẽ buộc Moscow phải hành động để đẩy lực lượng Ukraine lùi xa khỏi biên giới thực tế, nhằm đảm bảo Kiev không thể tấn công phía Nga.

"Phạm vi của các hệ thống vũ khí dự kiến được chuyển giao càng xa bao nhiêu, thì chúng tôi sẽ càng đẩy Ukraine ra khỏi ranh giới đó xa bấy nhiêu, nơi có thể xuất hiện các mối đe dọa với người nói tiếng Nga và nước Nga", Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo.

Tuyên bố trên được Nga đưa ra trong bối cảnh Mỹ dự kiến cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao M142 HIMARS cho Ukraine, loại vũ khí có thể trang bị đạn dẫn đường tầm bắn khoảng 65km; còn Anh dự kiến cấp cho Kiev pháo phản lực phóng loạt M270.

Hôm 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng chỉ trích việc phương Tây gửi nhiều vũ khí hạng nặng sang Ukraine, coi đây là nỗ lực kéo dài chiến tranh ở Ukraine.

Ông Putin cũng khẳng định, nếu Kiev nhận được vũ khí tầm xa hơn nữa, Moscow sẽ "đưa ra quyết định tương ứng và sử dụng các phương tiện hủy diệt mà chúng tôi có rất nhiều, để tấn công những vật thể mà chúng tôi chưa tấn công".

Cuối tháng trước, trong cuộc phỏng vấn hôm 31/5 với tờ Newsmax, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cam kết không sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Nga có tin tưởng cam kết nay hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 1/6 trả lời: "Không".

Thái Hà
.
.
.