Nhật Bản sắp có Thủ tướng mới

Thứ Tư, 29/09/2021, 15:09

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng LDP cầm quyền, gần như chắc chắn sẽ trở thành tân Thủ tướng tại Nhật Bản.

Nhật Bản sắp có Thủ tướng mới  -0
Ông Fumio Kishida phát biểu trong cuộc tranh luận đảng LDP ngày 20/9. Ảnh AP. 

Ông Kishida đã giành được tổng cộng 257 phiếu trong cuộc bầu cử thành công ngày 29/9, đánh bại ông Taro Kono, một bộ trưởng về vaccine nổi tiếng, từng giữ chức vụ Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Ông Kono chỉ giành được 170 phiếu, theo Reuters. 

Là lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), ông Kishida (64 tuổi) chắc chắn sẽ được bầu làm tân Thủ tướng vào ngày 3/10 tới đây tại cuộc họp Quốc hội. Hiện đảng của ông và liên minh đang nắm kiểm soát tại Quốc hội.

Từ nay, ông Kishida sẽ lãnh đạo LDP tiến hành cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 28/11.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu cho thấy ông Kishida nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ những nhân vật nặng ký trong đảng, những người dường như đã chọn sự ổn định thay vì "thay đổi” như ông Kono đề xuất, theo Al Jazeera. 

Hai ứng cử viên nữ, Sanae Takaichi, 60 tuổi và Seiko Noda, 61 tuổi, đã bỏ cuộc sau vòng đầu tiên.

Một số chuyên gia nhận định, chiến thắng của ông Kishida không có khả năng gây ra sự thay đổi lớn trong các chính sách của Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang tìm cách đối phó với một Trung Quốc lớn mạnh và hồi sinh một nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Tân lãnh đạo LDP từng nhấn mạnh về sự cần thiết phải nâng cao khả năng phòng thủ của Nhật Bản và tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ và các đối tác khác bao gồm Nhóm Bộ tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ, đồng thời duy trì các mối quan hệ kinh tế quan trọng với Trung Quốc và tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh thường xuyên.

Cụ thể, ông Kishida muốn tăng cường năng lực của lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản và ủng hộ việc thông qua một nghị quyết lên án việc Trung Quốc đối xử với nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Ông muốn bổ nhiệm một phụ tá thủ tướng chuyên để giám sát tình hình nhân quyền của Bắc Kinh.

Ông Kishida trước đây từng là giám đốc chính sách của LDP và là Ngoại trưởng trong giai đoạn 2012-17, trong thời gian đó ông đã đàm phán các hiệp định với Nga và Hàn Quốc, những nước thường xuyên có mối quan hệ băng giá với Nhật Bản.

Duy Tiến
.
.
.