Ai đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Nhật Bản?

Thứ Hai, 06/09/2021, 09:54

Kết quả thăm dò dư luận được công bố hôm 6/9 cho thấy, cử tri Nhật Bản hiện đang ủng hộ mạnh mẽ ông Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách vaccine và cuộc chiến chống COVID-19, trở thành Thủ tướng trong nhiệm kì tới.

Theo kết quả khảo sát của nhật báo Yomiuri Shimbun, 23% số người được hỏi cho biết ông Kono là người phù hợp nhất để đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Nhật Bản.

Trước đó, cuộc thăm dò qua điện thoại trên toàn quốc trong hai ngày 4 và 5/9 của hãng Kyodo cũng cho thấy, 31,9% người được hỏi ủng hộ ông Kono.

Ai đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Nhật Bản? -0
Ông Taro Kono hiện là Bộ trưởng phụ trách vaccine và cuộc chiến chống COVID-19 của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả khảo sát của Yomiuri Shimbun, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đứng thứ hai với tỷ lệ ủng hộ là 21%, xếp theo sau là cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida với 12%.

Taro Kono, 58 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Ông Kono được đào tạo tại Đại học Georgetown và thông thạo tiếng Anh, qua đó có lượng lớn cử tri trẻ ủng hộ khi tích cực tương tác trên mạng xã hội bằng 2 thứ tiếng. Chỉ tính riêng trên nền tảng mạng xã hội tiếng Nhật, ông Kono đã có tới 2,3 triệu người theo dõi, theo Reuters.

Reuters cho biết, ông Kono từ lâu đã là một ứng cử viên được ưu ái cho chức Thủ tướng và không giấu giếm việc muốn có được vị trí này, song một số thành viên trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) - đảng chính trong liên minh cầm quyền, cho rằng ông vẫn còn quá trẻ để đảm nhận chức Thủ tướng Nhật Bản.

Trong cuộc họp khẩn bất thường của ban lãnh đạo LDP tổ chức trưa 3/9, Thủ tướng đương nhiệm Suga Yoshihide cho biết ông sẽ không tái tranh cử làm lãnh đạo đảng cầm quyền trong tháng này, đồng nghĩa với việc sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng chỉ sau một năm.

Vào cuối tuần qua, nhiều hãng tin tức đưa tin rằng ông Kono đã nhận được sự ủng hộ của ông Suga.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ủng hộ cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, người được kỳ vọng sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát của Yomiuri Shimbun hôm 6/9 cho thấy bà Takaichi đang có tỷ lệ ủng hộ rất thấp, chỉ khoảng 3%, đứng sau ông Abe với 5%.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.