Ngày 29/9, đảng cầm quyền ở Nhật Bản sẽ chọn Thủ tướng mới

Thứ Sáu, 03/09/2021, 11:02

Ông Suga Yoshihide thông báo sẽ không ra tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản và sẽ sớm kết thúc nhiệm kì thủ tướng.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sắp từ chức -0
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: Getty Images

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản sáng nay (3/9) cho biết Thủ tướng đương nhiệm Suga Yoshihide sắp từ chức và ông dự kiến sẽ không tham gia tranh cử vào vị trí Chủ tịch đảng LDP cầm quyền, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông tuột dốc khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Nhật Bản.

AFP cùng ngày dẫn lời ông Toshihiro Nikai, Tổng Thư ký đảng LDP, xác nhận với các phóng viên rằng, ông Suga đã chính thức thông báo ý định từ chức tại một cuộc họp khẩn vừa diễn ra của các thành viên cấp cao LDP.

"Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên. Thật sự đáng tiếc. Ông ấy đã cố gắng hết sức nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông ấy đã đưa ra quyết định này", ông Toshihiro Nikai thông tin.

Với quyết định mới nhất của ông Suga, cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch của LDP vào ngày 29/9 tới sẽ trở thành cuộc bầu cử chọn ra người thời kế nhiệm ghế Thủ tướng của ông Suga trước khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng sau.

Theo Kyodo, cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio sẽ tham gia cuộc đua này, trong khi ông Takaichi Sanae, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, cũng tỏ ý sẵn sàng ra tranh cử.

Ông Suga giữ chức Thủ tướng Nhật Bản từ sau khi ông Abe Shinzo từ chức vào tháng 9/2020 vì lí do sức khỏe. Ông Suga từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Nội các từ năm 2012 đến năm 2020 trong chính phủ ông Abe.

Thiện Nhân
.
.
.