Nhật Bản có Thủ tướng mới

Thứ Hai, 04/10/2021, 14:19

Quốc hội Nhật Bản ngày 4/10 bầu ông Kishida Fumio, cựu Ngoại trưởng, làm Thủ tướng mới của nước này.

Nhật Bản có Thủ tướng mới -0
Fumio Kishida phát biểu tranh cử ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hôm 17/9. Ảnh: Reuters.

Với việc đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông và đối tác liên minh nắm đa số ở cả hai viện, ông Kishida đã giành chiến thắng tách biệt với đối thủ Yukio Edano, người đứng đầu đảng Dân chủ Lập hiến đối lập. Ông Kishida và nội các mới sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ diễn ra cuối ngày hôm nay, theo AP. 

Ông Kishida thay thế ông Suga Yoshihide, người đã từ chức chỉ sau một năm tại vị trong bối cảnh sự ủng hộ của ông giảm xuống khi người dân không hài lòng với cách ứng phó đại dịch của chính phủ.

Ông Kishida dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu về chính sách tại Quốc hội vào ngày 8/10, sau đó sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14/10 và chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 31/10, truyền thông Nhật Bản đưa tin. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản trước đó đã được đảng LDP cầm quyền bầu làm Chủ tịch đảng thay ông Suga.

Vị cựu Ngoại trưởng 64 tuổi từng được biết đến là người ôn hòa nhưng lại quyết liệt hơn trong vấn đề an ninh và bảo thủ hơn về bình đẳng giới cũng như các vấn đề khác.

Ông Kishida sẽ thay thế hầu như tất cả trong số 20 chức vụ trong Nội các dưới thời ông Suga, trong đó có 13 vị trí do những người mới hoàn toàn đảm nhận, theo truyền thông Nhật Bản. Chỉ có 3 vị trí do lãnh đạo nữ nắm giữ, tăng một người so với nội các của ông Suga.

Trong nội các mới của mình, ông Kishida giữ lại Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, trong khi ông Shunichi Suzuki được chọn làm Bộ trưởng Tài chính và ông Hirokazu Matsuno được chỉ định là Chánh văn phòng nội các.

Nhật Bản có Thủ tướng mới -0
Ông Kishida Fumio sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Ảnh AP. 

Ông Kishida ủng hộ thúc đẩy mối quan hệ an ninh và đối tác giữa Nhật Bản-Mỹ bên cạnh các nước có cùng chí hướng khác ở châu Á, châu Âu và Anh, một phần để chống lại Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhật Bản phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên, quốc gia tháng trước đã phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng đánh trúng các mục tiêu ở Nhật Bản. Ông Kishida cũng phải giải quyết mối quan hệ ngày càng xấu đi với một đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc về các vấn đề lịch sử, ngay cả sau khi hai bên được thỏa thuận năm 2015 để giải quyết tranh cãi về vấn đề phụ nữ tại Hàn Quốc từng bị quân đội Nhật Bản lạm dụng tình dục trong Thế chiến thứ Hai.

Một nhiệm vụ cấp bách hiện nay đối với ông Kishida chính là mức độ ủng hộ đang giảm sút của đảng LDP, bị ảnh hưởng dưới thời ông Suga liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là về đại dịch.

Là một chính trị gia thế hệ thứ ba, ông Kishida lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 1993 đại diện cho Hiroshima và là người ủng hộ việc giải trừ hạt nhân. Năm 2016, ông từng tham gia đoàn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm thành phố Nagasaki, nơi bị phá hủy trong các vụ đánh bom nguyên tử của Mỹ vào những năm cuối của Thế chiến thứ Hai.

Tiến Dũng
.
.
.