Nga-Ukraine: Hy vọng một lệnh ngừng bắn

Thứ Sáu, 18/03/2022, 10:25

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tin rằng kết quả đạt được trong chuyến công du của ông tới Nga và Ukraine mang lại cơ hội cao hơn để hai nước sớm kí một lệnh ngừng bắn.

Interfax ngày 17/3 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, ông trong tuần qua đã trực tiếp công du đến Nga và Ukraine để tìm cách hòa giải hai quốc gia này. "Kết quả của các chuyến thăm đã làm tăng hy vọng về một lệnh ngừng bắn", ông Cavusoglu phát biểu.

Nga-Ukraine sắp ngừng bắn? -0
Xe quân sự bị bắn cháy ở ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: TASS

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sớm "khả thi" khi Nga và Ukraine thiết lập được một khung đối thoại về các yêu cầu cốt lõi của các bên.

Ông Cavusoglu cũng tiết lộ, Ukraine muốn Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong danh sách các quốc gia tham gia thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Kiev trong tương lai.

Dù là một thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối trừng phạt Nga. Thay cho những tuyên bố gay gắt nhằm vào Moscow và những chuyến hàng viện trợ quân sự sang Ukraine, Ankara lựa chọn đóng vai trò tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Tuần trước, ông Cavusoglu đã thu xếp thành công một cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Thổ Nhĩ Kỳ - cuộc gặp cấp cao nhất giữa Nga-Ukraine từ khi xung đột nổ ra.

Trong diễn biến liên quan, RT ngày 17/3 dẫn lời ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine có thể sẽ gặp nhau trong những tuần tới, nếu hai bên quyết định đi đến một thỏa thuận hòa bình.

"Khi đàm phán thỏa thuận hoàn tất, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc gặp. Nó có thể diễn ra trong những tuần tới. Địa điểm gặp mặt không thành vấn đề, nó có thể ở bất cứ đâu, trừ Nga", ông Podolyak nói.

Ông Podolyak cũng nhấn mạnh, Ukraine không chỉ muốn kí thỏa thuận với Nga, mà kì vọng đạt được một cơ chế đảm bảo an ninh trong tương lai. Kiev gần đây ngỏ ý không thiết tha gia nhập NATO và mong muốn kết liên minh với một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, hãng tin Financial Times từng tiết lộ, đàm phán Nga - Ukraine đã có "tiến triển đáng kể" với việc hai bên đưa ra dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm, trong đó bao gồm việc Nga rút quân, Ukraine trở thành quốc gia trung lập.

Tuy nhiên, cả Ukraine và Nga đều bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm 17/3 khẳng định Nga và Ukraine chưa đạt thỏa thuận nào và đàm phán vẫn đang diễn ra.

Thiện Nhân
.
.
.