Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp lên đến 800 triệu USD cho Ukraine

Thứ Năm, 17/03/2022, 07:48

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/3 (giờ địa phương) công bố viện trợ an ninh lên đến 800 triệu USD cho Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn đang tiếp tục, theo Reuters. 

Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp lên đến 800 triệu USD cho Ukraine  -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine tại Nhà Trắng hôm 16/3. Ảnh Getty Images. 

Trong một cuộc họp báo cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh” hay không, ông Biden ban đầu nói “không” nhưng sau đó lại thay đổi câu trả lời là “có”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bình luận của ông Biden là “không thể chấp nhận và tha thứ được”.

Theo Tổng thống Mỹ, gói hỗ trợ an ninh mới dành cho Ukraine bao gồm 800 tên lửa phòng không vác vai Stinger để đảm giúp quân đội nước này ngăn chặn các máy bay và trực thăng tấn công dân thường. Ngoài ra còn có 100 máy bay không người lái vũ trang Switchblade, 9.000 vũ khí chống tăng, 7.000 súng bộ binh, 20 triệu viên đạn các loại cùng 25.000 bộ áo chống đạn và mũ bảo hiểm.

Trước đó, ông Biden đã ký thông qua dự luật chi tiêu hàng năm của Mỹ, trong đó có khoản viện trợ nhân đạo và quân sự khẩn cấp cho Ukraine lên đến 13,6 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với đề xuất 6,4 tỷ USD ban đầu.

Trong khi đó, Ukraine vẫn bày tỏ mong muốn tìm ra một giải pháp ngoại giao. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán đang trở nên “thực tế hơn”.

Tiến Dũng
.
.
.