Nga lo lùm xùm ở Bucha bị lặp lại khắp Ukraine

Thứ Tư, 06/04/2022, 08:35

Moscow khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường ở Bucha, đồng thời cáo buộc Ukraine đang tính toán dàn dựng chuyện Nga "sát hại dân thường" ở nhiều thành phố khác.

Interfax ngày 5/4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov một lần nữa bác bỏ cáo buộc sát hại dân thường ở Bucha do Ukraine đưa ra. Ông khẳng định các hình ảnh mà Kiev công bố trên truyền thông phương Tây được dàn dựng nhằm bôi nhọ Moscow.

Nga lo lùm xùm Bucha bị lặp lại khắp Ukraine -0
Binh sĩ Ukraine di chuyển gần xác một thiết giáp bị thiêu rụi ở Bucha. Ảnh: AP

Phát ngôn viên quân đội Nga cảnh báo "các sự kiện tương tự được các cơ quan đặc biệt của Ukraine lên kế hoạch thực hiện ở Sumy, Konotop", nơi lực lượng Nga rút đi và các thành phố khác.

"Theo thông tin đã được xác nhận, vào tối 4/4, tại làng Moshchun, cách Kiev 23 km về phía Tây Bắc, các quân nhân Ukraine đã thực hiện một cảnh quay dàn dựng khác về những thường dân được cho là đã thiệt mạng do các hành động bạo lực của người Nga", ông Konashenkov cáo buộc.

Hơn nửa tuần sau khi Nga tuyên bố rút khỏi khu vực Kiev và nhiều đô thị phía Bắc Ukraine để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, Ukraine ngày 3/4 bất ngờ công bố một loạt hình ảnh người dân được cho là đã thiệt mạng trên đường phố thị trấn Bucha gần Kiev rồi cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

Mỹ, Đức, Pháp và các nước phương Tây lập tức viện dẫn các hình ảnh này rồi lên án Nga. Ở chiều ngược lại, Moscow khẳng định các hình ảnh do Kiev đăng tải là giả mạo. Nga đặt câu hỏi vì sao lực lượng Nga rút từ ngày 30/3, nhưng Ukraine phải mất 4 ngày để công bố ảnh dân thường thiệt mạng?

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc các nước áp các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới lên Nga. Lời kêu gọi này lập tức được phương Tây hưởng ứng.

Nga tiếp tục không kích các mục tiêu ở Ukraine

Trong cùng cuộc họp báo, ông Konashenkov cũng nói rằng các hoạt động quân sự của Nga vẫn tiếp tục. Lực lượng Nga đã khai hỏa chính xác từ trên không vào các mục tiêu ở vùng lân cận Zolochiv thuộc tỉnh Lviv ở phía Tây và Chuhuiv thuộc tỉnh Kharkov ở phía Đông Ukraine.

"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và lực lượng tên lửa đã phá hủy 134 cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó có 8 sở chỉ huy, trung tâm liên lạc, một đài radar dẫn đường cho S-300, một hệ thống Tochka-U, 6 kho đạn và 2 kho nhiên liệu", ông nói.

Theo tướng Konashenkov, tối 4/4, loạt vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ biển của Nga đã phá hủy một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, nơi được sử dụng cho lính đánh thuê nước ngoài.

Thiện Nhân
.
.
.