Nga cho lực lượng phòng vệ Ukraine ở Mariupol "cơ hội cuối"

Thứ Ba, 05/04/2022, 08:39

Nga mở hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi Mariupol, đồng thời cho phép tất cả lực lượng phòng vệ Ukraine ở thành phố này rời đi nếu họ buông vũ khí.

Interfax dẫn lời ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã yêu cầu các lực lượng vũ trang Ukraine, lính đánh thuê và các tiểu đoàn quân sự ở Mariupol ngừng bắn từ 6h sáng 5/4 (10h, giờ Hà Nội) để cho phép dân thường sơ tán.

Nga cho lực lượng Ukraine ở Mariupol
Một góc Mariupol bị phá hủy do giao tranh. Ảnh: Getty Images

Theo ông Mizintsev, Nga cũng cho phép các lực lượng Ukraine ở Mariupol di chuyển sang các khu vực do Kiev kiểm soát theo hướng Zaporozhye nếu họ hạ vũ khí. "Tất cả những người buông vũ khí đều được bảo toàn tính mạng", quan chức Nga nói.

Nga đề nghị thiết lập một đường dây kết nối liên tục với quân đội Ukraine từ 9h sáng 5/4 (13h, giờ Hà Nội) để "trao đổi thông tin" liên quan đến việc rút lực lượng Ukraine khỏi Mariupol.

Mariupol bị lực lượng Nga bao vây từ đầu tháng 3/2022. Đây là nơi đặt trụ sở của nhóm vũ trang mang tên Tiểu đoàn Azov, lực lượng bị Nga cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít. Moscow nhiều lần lên án Tiểu đoàn Azov ngăn dân thường Mariupol sơ tán để biến họ thành "lá chắn sống".

Nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể xem là "cơ hội cuối" để các lực lượng phòng vệ tại Mariupol rời đi. Lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov, người tham gia trực tiếp chiến dịch ở Mariupol, cách đây 5 ngày khẳng định lực lượng Nga đã giành kiểm soát tới 95% diện tích thành phố.

Trong diễn biến liên quan, hôm 4/4, Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko nói rằng tình hình ở Mariupol rất khó khăn; nguồn điện, nước, thực phẩm và thuốc men đã không thể được tiếp thế trong hơn một tháng. Ông xác nhận 90% cơ sở hạ tầng tại thành phố đã bị phá hủy do giao tranh.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tổ chức cố vấn có trụ sở tại Mỹ, nhận định, quân đội Nga có thể giành toàn quyền kiểm soát hoặc buộc Mariupol đầu hàng trong "vài ngày tới" thay vì dự đoán "vài tuần" mà tổ chức này đưa ra trước đó.

Thái Hà
.
.
.