NATO tính đưa vũ khí hạt nhân đến Đông Âu

Thứ Bảy, 20/11/2021, 09:59

Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cân nhắc di chuyển vũ khí hạt nhân đến Đông Âu để đối phó Nga, dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột tiềm tàng giữa phương Tây và Moscow.

Schlosser_Turkey_Bomb-1637375360898.jpg
RT: NATO cân nhắc đưa vũ khí hạt nhân đến Đông Âu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hãng tin RT dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19/11 tại một phiên họp của NATO tại Đức đã bất ngờ cho rằng, khối quân sự cần đảm bảo việc di chuyển vũ khí hạt nhân khắp lục địa châu Âu, bao gồm Đông Âu, để đối phó với cái gọi là "mối đe dọa do Nga gây ra".

Người đứng đầu cơ quan NATO nhấn mạnh, Nga gần đây đã "đầu tư đáng kể vào khả năng quân sự, bao gồm vũ khí hạt nhân mới, tiên tiến" và khối cần có hành động để đảm bảo khả năng răn đe.

Phản ứng trước đề xuất trên của NATO, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko bày tỏ quan ngại và cảnh báo hành động này có thể đặt dấu chấm hết cho các thỏa thuận giữa NATO và Moscow, bao gồm Đạo luật Sáng lập về Quan hệ, Hợp tác và An ninh chung ký kết vào năm 1997.

Theo nội dung đạo luật trên, Nga và NATO đồng ý cố gắng để xóa bỏ xu thế đối đầu, xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ hợp tác. NATO cũng hứa không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các nước thành viên NATO mới được kết nạp từ thời điểm văn kiện có hiệu lực.

Trong 14 năm qua, NATO đã kết nạp thêm một loạt thành viên mới, bao gồm các quốc gia ở Đông Âu, gần biên giới Nga.

Quan hệ giữa Nga và NATO có dấu hiệu leo thang căng thẳng thời gian gần đây. Tháng trước, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã nhất trí một kế hoạch tổng thể mới nhằm đối phó Nga trên nhiều mặt trận và khu vực, nhất là ở Biển Đen và Biển Baltic, khiến Moscow nổi giận.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grushko hồi tháng 10/2021 từng xác nhận mọi liên lạc quân sự giữa Nga và NATO đã bị cắt đứt. "Không còn bất cứ yếu tố tích cực nào (trong mối quan hệ giữa Nga và NATO) ngay lúc này", quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Thiện Nhân
.
.
.