Su-30 Nga săn trinh sát cơ NATO trên "chảo lửa" Biển Đen

Thứ Năm, 11/11/2021, 20:11

Nga triển khai tiêm kích Su-30 xua đuổi một trinh sát cơ RC-135 của Anh khi nó hoạt động gần bán đảo Crimea trên Biển Đen, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang.

 
Su-30 Nga săn trinh sát cơ NATO trên
Máy bay trinh sát RC-135. Ảnh: TASS

Sputnik ngày 11/11 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã điều một tiêm kích Su-30 lên xua đuổi máy bay trinh sát loại RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh khi phát hiện nó lởn vởn trên vùng trời do Nga kiểm soát gần Crimea.

Phía Nga nói rằng máy bay NATO có thời điểm cách không phận Nga khoảng 30km. Khi chiếc Su-30 xuất hiện, máy bay RC-135 đã quay đầu rời đi.

Vụ chạm trán xảy ra trong bối cảnh Biển Đen trở thành tâm điểm của căng thẳng giữa Nga và NATO. Các quan chức quốc phòng NATO tháng trước đã nhất trí một kế hoạch tổng thể mới nhằm đối phó Nga ở nhiều lĩnh vực và nhiều khu vực, bao gồm Biển Đen và Biển Baltic. 

Tuần qua, các nước NATO đã tiến hành tập trận hải quân ở Biển Đen với sự xuất hiện của lượng lớn khí tài cơ giới, bao gồm tàu chỉ huy USS Mount Whitney và khu trục hạm USS Porter mang tên lửa dẫn đường của quân đội Mỹ, kéo theo sự phản đối của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/11 khẳng định, hoạt động của tàu chiến NATO trên Biển Đen là vấn đề khiến Tổng thống Vladimir Putin quan ngại và là lý do buộc Nga phải tăng cường năng lực phòng thủ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo việc Mỹ đưa tàu chiến "cách hàng ngàn km" đến Biển Đen là hành động "đùa với lửa" và nhằm thử thách quyết tâm của phía Nga.

Thiện Nhân
.
.
.