Mỹ trừng phạt Triều Tiên nhưng lại nhắm đến công ty và cá nhân Nga

Thứ Bảy, 12/03/2022, 08:58

Mỹ ngày 11/3 (giờ địa phương) đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên, nhằm vào các cá nhân và công ty của Nga sau khi các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong hai vụ phóng gần đây.

Mỹ trừng phạt Triều Tiên nhưng lại nhắm đến công ty và cá nhân Nga -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Các biện pháp trừng phạt mới, được Bộ Tài chính Mỹ công bố, nhắm vào 2 công dân và 3 công ty Nga, bao gồm Apollon, Zeel – M Co và RK Briz, mà Washington cho là có liên quan đến các hoạt động mua bán thiết bị cho chương trình tên lửa của Triều Tiên, theo Reuters. 

Sau khi các biện pháp trừng phạt được công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cho biết “Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa đến an ninh toàn cầu”. “Các động thái được đưa ra ngày hôm nay nhằm đáp trả các mối đe dọa bằng cách nhắm vào mạng lưới các cá nhân và tổ chức của Nga đồng lõa với Triều Tiên mua sắm các thiết bị cho hệ thống tên lửa đạn đạo”, ông Nelson nhấn mạnh.

Các biện pháp mà Mỹ và Liên hợp quốc (LHQ) từng áp dụng đã không ngăn cản được sự phát triển vũ khí của Triều Tiên trong những năm qua. Từ đầu năm 2022 đến nay, Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa các loại. 

Tiến Dũng
.
.
.