Mỹ cấm nhập khẩu rượu Vodka từ Nga

Thứ Bảy, 12/03/2022, 08:45

Tổng thống Joe Biden mới đây tuyên bố nước này và các đồng minh NATO, G7, EU sẽ bãi bỏ quy chế “tối huệ quốc” với Nga, nhằm trừng phạt chính phủ Nga vì hành động quân sự với Ukraine.

Mỹ cấm nhập khẩu rượu Vodka từ Nga  -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Reuters. 

Quyết định này được đưa ra ngày 11/3 (giờ Mỹ), cho phép Washington áp mức thuế cao hơn với các mặt hàng của Nga.

Ông Biden cũng kêu gọi tiếp tục trừng phạt giới siêu giàu Nga có quan hệ thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin. Mỹ cũng sẽ cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ sang Nga, từ đồng hồ, xe sang, quần áo cao cấp, rượu cao cấp đến đồ trang sức và các hàng hóa khác thường được giới tinh hoa Nga mua.

Ngoài ra, hải sản, rượu vodka và kim cương phi công nghiệp của Nga cũng bị cấm xuất sang Mỹ.

Theo Nhà Trắng, động thái này sẽ khiến Nga mất đi 1 tỷ USD doanh thu xuất khẩu.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh gia tăng áp lực và các biện pháp trừng phạt đối với Nga khi các lực lượng của Moscow đẩy mạnh chiến dịch tại các thành phố lớn trên khắp Ukraine. Canada đã đơn phương thu hồi quy chế “tối huệ quốc” của Nga.

Moscow phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine vào ngày 24/2.

Tổng thống Mỹ Biden đã cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vào đầu tuần này. Trong khi đó, các nước châu Âu cam kết giảm mạnh sự phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga.

Ngoài ra, Mỹ cũng dang thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ Ukraine. Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu lớn ngày 10/3, bao gồm 13,6 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine.

Tiến Dũng
.
.
.