Mỹ tăng cường quan hệ với nước vùng Vịnh giàu dầu mỏ

Thứ Sáu, 11/03/2022, 14:37

Mỹ ngày 10/3 (giờ địa phương) chính thức nâng tầm quan hệ với Qatar, trao cho quốc gia vùng Vịnh những đặc quyền kinh tế và quân sự.

Mỹ tăng cường quan hệ với nước vùng Vịnh giàu dầu mỏ  -0
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) tại Nhà Trắng hồi tháng 1. Ảnh Reuters. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/3 đã đưa ra tuyên bố về việc chỉ định Qatar là “đối tác quan trọng ngoài NATO”.

Động thái này được đưa ra vài tuần sau khi ông Biden có cam kết về vấn đề này với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani hồi tháng 1 tại Nhà Trắng. Vào thời điểm đó, ông Biden nhấn mạnh việc coi Qatar là “đồng minh quan trọng ngoài NATO” phản ánh “tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước”.

Như vậy, Qatar là quốc gia thứ ba trong khu vực vùng Vịnh sau Kuwait và Bahrain trở thành đồng minh quan trọng của Mỹ ngoài NATO.

Mỹ và Qatar đã có quan hệ thân thiết trong nhiều năm, hợp tác trong nhiều lĩnh vực và vấn đề, bao gồm việc sơ tán người tị nạn Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền tại quốc gia Nam Á này vào tháng 8/2021.

Tuyên bố của Mỹ ngày 10/3 được đưa ra trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về nguồn cung cấp năng lượng và giá nhiên liệu tăng cao do căng thẳng Nga-Ukraine.

Sau khi áp nhiều lệnh trừng phạt chống lại Moscow, chính quyền Biden tuần này đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Liên minh châu Âu, vốn đang phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga, cũng hứa hẹn sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc của khối vào dầu khí của Moscow từ cuối năm nay.

Qatar là một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất. Theo trang Worldmeters, Qatar có trữ lượng dầu lên đến 25 tỷ thùng, đứng 13 thế giới. Nước này sản xuất gần 2 triệu thùng mỗi ngày, xếp thứ 14 thế giới.

Tiến Dũng
.
.
.