Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS-K, trả đũa vụ đánh bom Kabul

Thứ Bảy, 28/08/2021, 09:41

Mỹ triển khai máy bay không người lái (UAV) không kích tiêu diệt nhân vật cấp cao thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) tự xưng, đáp trả vụ đánh bom trước đó ở Kabul làm 13 lính Mỹ thiệt mạng.

Mỹ hạ sát thủ lĩnh IS-K, trả đũa vụ đánh bom Kabul -0

Cột khói khổng lồ bốc lên từ hiện trường một vụ không kích ở Trung Đông. Ảnh: AP 

New York Times sáng nay (28/8, giờ Hà Nội) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận họ đã thực hiện đợt không kích đầu tiên để đáp trả vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra hôm 26/8 ở sân bay Kabul của Afghanistan, làm hơn 170 thường dân và 13 lính Mỹ thiệt mạng.

"Cuộc không kích bằng UAV được thực hiện ở tỉnh Nangahar, Afghanistan", Bill Urban, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói, cho biết thêm mục tiêu bị tiêu diệt là một "chiến lược gia" của IS-K, nhóm nhận trách nhiệm vụ đánh bom Kabul.

Không có thương vong nào với dân thường được ghi nhận sau đợt không kích trả đũa của Mỹ. Quan chức Mỹ không nêu rõ danh tính của nhân vật vừa bị tiêu diệt, cũng như liệu có phải đây là kẻ đã lên kế hoạch cho vụ đánh bom ở Kabul hay không.

Cùng ngày, các nguồn tin cấp cao của Mỹ xác nhận với giới truyền thông rằng, vụ tấn công ở sân bay Kabul là hành vi đánh bom tự sát. Washington vẫn lo ngại nguy cơ những đợt tấn công tương tự có khả năng tiếp tục xảy ra.

Vụ không kích được Mỹ thông báo chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ truy lùng và buộc những kẻ khủng bố phải trả giá. Ông Biden cũng lệnh cho các chỉ huy quân sự Mỹ lên kế hoạch tấn công cứ điểm và thủ lĩnh IS-K.

IS-K là nhánh hoạt động ở Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. IS-K được thành lập bởi những kẻ bất mãn có nguồn gốc từ Taliban cách đây vài năm nhưng mang quan điểm trái ngược với Taliban. Trong số những người thiệt mạng do vụ đánh bom ở sân bay Kabul có ít nhất 28 thành viên Taliban.

Thiện Nhân
.
.
.