Nổ lớn liên tiếp gần sân bay Kabul, ít nhất 13 người thiệt mạng

Thứ Năm, 26/08/2021, 23:17

Đã xảy ra ít nhất 2 vụ nổ gần sân bay ở thủ đô Kabul hôm 26/8 trong khi tại đây đang tập trung đám đông khổng lồ là những người sơ tán chờ đợi được rời khỏi Afghanistan, Lầu Năm Góc xác nhận.

"Chúng tôi có thể xác nhận vụ nổ ở Cổng Abbey tại khu vực sân bay Kabul là kết quả của một cuộc tấn công hỗn hợp, dẫn đến thương vong cho binh sĩ Mỹ và dân thường Afghanistan", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby viết trên twitter, nhưng chưa đưa ra con số thương vong cụ thể.

"Chúng tôi cũng có thể xác nhận có ít nhất một vụ nổ khác tại hoặc gần khách sạn Baron, cách khu vực Cổng Abbey không xa", ông Kirby cho biết thêm.

Nổ lớn liên tiếp gần sân bay Kabul, ít nhất 13 người thiệt mạng -0

Những người bị thương sau các vụ nổ hôm 26/8 được đưa tới bệnh viện. (Ảnh: Getty)

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Taliban cho biết, các vụ đánh bom trên đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Quan chức này cho biết thêm, nhiều lính Taliban đang bảo vệ khu vực sân bay cũng đã bị thương sau vụ đánh bom.

Nhiều quan chức Mỹ cho hay các vụ nổ dường như là đánh bom liều chết, trong khi phóng viên tờ Al Jazeera đưa tin từ Kabul cho biết hiện tại vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ việc.

Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài sân bay Kabul trong những ngày gần đây sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan từ hôm 15/8. Quân đội Mỹ và các nước phương Tây đang gấp rút sơ tán công dân của họ và những người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ trước hạn chót 31/8.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ việc và triệu tập cuộc họp về tình hình Afghanistan với các quan chức bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken tại phòng Tình huống của Nhà Trắng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson được cập nhật liên tục về tình hình an ninh tại Kabul và dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp với nội các trong ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ireland hôm 26/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết "tình hình ở Kabul và sân bay đang xấu đi nghiêm trọng" và "những giờ tới sẽ vẫn cực kỳ nguy hiểm". Ông Macron cho biết thêm, đại sứ Pháp sẽ không ở lại Afghanistan vì lý do an ninh mà buộc phải sơ tán tới Paris.

Australia đưa ra cảnh báo người dân tránh xa khỏi khu vực sân bay, trong khi Bỉ kết thúc hoạt động sơ tán vì lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công. Về phần mình, Hà Lan cho biết dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay sơ tán cuối cùng vào hôm 26/8.

Cao Trung (Theo CNN, Reuters)
.
.
.