Tổng thống Mỹ thề săn lùng kẻ đứng sau vụ tấn công sân bay Kabul

Thứ Sáu, 27/08/2021, 07:10

Tổng thống Joe Biden ngày 26/8 đã không kìm nổi xúc động, tuyên bố Mỹ sẽ truy lùng những kẻ gây ra vụ nổ kép tại sân bay Kabul ở Afghanistan và đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng kế hoạch tấn công đáp trả.

Tổng thống Mỹ khóc, thề săn lùng kẻ đứng sau vụ tấn công sân bay Kabul -0

Tổng thống Mỹ Joe Biden nghẹn ngào trong khi phát biểu. Ảnh AP. 

Ông Biden đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng vài giờ sau khi các vụ nổ xảy ra tại sân bay Kabul, giết chết ít nhất 13 lính Mỹ, trở thành ngày đẫm máu nhất đối với lực lượng của Mỹ trong thập kỷ qua, Reuters đưa tin. 

Theo AP, ngoài 13 binh sĩ Mỹ, ít nhất 60 thường dân Afghanistan đã thiệt mạng trong vụ tấn công. 

Nhóm khủng bố ISIS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từng chiến đấu với lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ông Biden nhấn mạnh, nước Mỹ “sẽ không tha thứ, không bao giờ quên” và sẽ “săn lùng những kẻ đứng sau vụ việc, bắt chúng phải trả giá”. Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng, các nỗ lực sơ tán công dân vẫn tiếp tục và không đề cập đến thay đổi gì trong mục tiêu rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan vào hạn chót 31/8.

Ông Biden cho biết, đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự lên kế hoạch tấn công đáp trả với vũ lực và độ chính xác cao nhằm vào các tài sản, lãnh đạo và cơ sở của ISIS-K.

Tổng thống Biden cố gắng kìm nước mắt và nghẹn ngào khi nhắc đến những người lính Mỹ đã hy sinh, đồng thời cho biết, sẽ cung cấp thêm cho quân đội Mỹ “bất cứ thứ gì họ cần”.

Trước đó, ông Biden từng cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công tại sân bay Kabul. Ông từng bày tỏ không tin tưởng đối với Taliban nhưng vẫn tin rằng việc để công tác sơ tán được tiếp tục cũng có lợi cho phong trào này.

Duy Tiến
.
.
.