Iraq thu giữ 6 triệu viên "ma dược" Captagon

Chủ Nhật, 01/05/2022, 07:59

Lực lượng an ninh Iraq đã thu giữ hơn 6 triệu viên ma túy tổng hợp có tên gọi Captagon, từng được các phần tử khủng bố sử dụng để "tăng hưng phấn" khi thực hiện nhiệm vụ cảm tử. 

Iraq thu giữ 6 triệu viên
Ảnh AP. 

Khoảng 6,2 triệu viên ma túy tổng hợp đã được phát hiện trong một nhà kho ở phía Tây Nam thủ đô Baghdad, Cơ quan an ninh Quốc gia Iraq cho biết trong một tuyên bố ngày 30/4 (giờ địa phương).

Ngoài ra, 3 người Iraq, 4 nghi phạm đến từ các nước Arab khác đã bị bắt vì có liên quan đến đường dây buôn ma túy này. Số ma túy bị thu giữ được phân phối tại “nhiều khu vực của Baghdad và các tỉnh lân cận”.

Captagon là tên thương mại của một loại thuốc được cấp bằng sáng chế ban đầu ở Đức vào đầu những năm 1960, có chứa chất kích thích dạng amphetamine được gọi là fenethylline được sử dụng để điều trị chứng thiếu tập trung và chứng ngủ rũ cùng một số bệnh thần kinh khác.

Loại thuốc này sau đó đã bị cấm, chỉ được sản xuất và tiêu thụ ở Trung Đông. Syria hiện là nhà sản xuất Captagon chính tại Trung Đông trong khi thị trường tiêu thụ lớn nhất là Arab Saudi.

Đây là loại ma túy từng được nhiều phần tử thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng nhằm gây ảo giác, kích thích, qua đó thực hiện các phi vụ khủng bố, đánh bom cảm tử. Tuy nhiên, nay Captagon đang có chiều hướng tràn lan ra xã hội như một thứ dịch bệnh.

Vào tháng 4/2021, Cơ quan hải quan của Arab Saudi tại cảng Jeddah đã ngăn chặn một nỗ lực buôn lậu hơn 5,3 triệu viên Captagon, được giấu trong các lô hàng lựu từ Lebanon. Vụ việc này khiến Arab Saudi đình chỉ nhập khẩu rau quả từ Lebanon, với cáo buộc rằng các lô rau quả có thể bị lợi dụng để buôn ma túy.

Việc mua bán và sử dụng ma túy ở Iraq đã gia tăng đáng báo động trong những năm gần đây. Trong 3 tháng đầu năm nay, hơn 3 triệu viên Captagon đã bị chính quyền Iraq thu giữ.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.