Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự chống người Kurd ở Iraq

Thứ Hai, 18/04/2022, 12:15

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiến hành chiến dịch quân sự chống một nhóm dân quân người Kurd ở miền Bắc Iraq và đã triển khai chiến đấu cơ, trực thăng cùng UAV tấn công các mục tiêu.

DW dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm nay (18/4) chính thức thông báo tiến hành một chiến dịch quân sự xuyên biên giới nhằm vào các mục tiêu của tổ chức mang tên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự chống người Kurd ở Iraq -0
Máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ. Ảnh: Forbes

Ông Akar xác nhận các máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái (UAV) của Ankara đã xuất kích để tấn công các mục tiêu PKK như trại huấn luyện, đường hầm, khu trú ẩn và các kho đạn dược.

"Các hoạt động quân sự của chúng ta diễn ra đúng theo kế hoạch. Các mục tiêu trong giai đoạn đầu đã được kiểm soát", ông nói, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

PKK chưa bình luận gì về chiến dịch của Ankara. Chưa rõ bao nhiêu binh sĩ và khí tài Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào đợt tấn công. "Chiến dịch của chúng tôi sẽ tiếp tục cho tới khi phần tử cuối cùng bị vô hiệu hóa", ông Akar nói.

PKK là tổ chức chính trị và phong trào vũ trang của người Kurd nhằm đòi độc lập ở khu vực ngã ba biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq-Syria. Giao tranh giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ 1984 khiến hơn 40.000 người thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ từng mở nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào PKK ở miền Bắc Iraq, vốn là nơi nhóm này dùng để tiếp viện cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cách đây vài năm cũng phát động chiến dịch chống người Kurd trên lãnh thổ Syria.

Theo RT, các nước Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, họ lại hợp tác cùng các nhóm dân quân người Kurd khác, vốn là nòng cốt của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) ở Syria, trong cuộc chiến chống khủng bố.

Thái Hà
.
.
.