Đức đề xuất cấm người chưa tiêm vaccine COVID-19 được ra khỏi nhà

Thứ Tư, 17/11/2021, 13:20

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tiến hành các biện pháp mạnh tay hơn với những người chưa tiêm vaccine COVID-19, thậm chí là cách ly những người này với xã hội, trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng chậm lại và làn sóng COVID-19 lại bùng lên, theo CNN. 

Đức đề xuất cấm người chưa tiêm vaccine được ra khỏi nhà -0
Làn sóng lây nhiễm mới hoành hành, nhiều nước châu Âu cân nhắc biện pháp mạnh tay với người chưa tiêm chủng. Ảnh minh họa Getty Images. 

Đức có thể sẽ là một trong các nước đi đầu trong việc áp dụng các biện pháp mạnh tay với những người chưa tiêm chủng đầy đủ, sau khi chính phủ nước này đề xuất các quy định cứng rắn lên Quốc hội.

Những biện pháp này là yêu cầu người Đức trình chứng chỉ tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính mới được đi xe buýt hoặc lên tàu, hay đi đến một số địa điểm nhất định.

Đồng lãnh đạo Đảng Xanh của Đức, Robert Habeck, cho biết hồi cuối tuần qua rằng khi có hiệu lực, mức độ cao nhất trong các biện pháp này có thể là “cấm ra ngoài đối với người chưa tiêm vaccine”.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Đức đang đối mặt với làn song lây nhiễm mới nguy hiểm cũng như phản ánh sự tức giận của cộng đồng tại phần lớn các nước EU đối với những người miễn cưỡng hoặc tiếp tục từ chối tiêm vaccine.

Khoảng 2/3 người Đức đã được tiêm phòng đầy đủ, tuy nhiên, đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất ở Tây Âu, buộc các chính trị gia của nước này phải có những tuyên bố và hành động mạnh tay hơn.

Số ca nhiễm mới đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày Đức ghi nhận 40.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu và hơn gấp đôi con số những ngày đầu tháng 11.

Những hạn chế mới đối với những người chưa được tiêm phòng đã có hiệu lực tại thủ đô Berlin từ đầu tuần này. Người dân tại đây cần trình chứng nhận tiêm chủng đầy đủ hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng để đi vào các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim hay các địa điểm giải trí khác. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm hiện nay nghiêm trọng hơn cả là ở miền Nam và Đông của Đức, những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Nếu các biện pháp mới đề xuất được Quốc hội chấp thuận, Đức sẽ áp dụng chính sách gần như nước láng giềng Áo, nơi mà biện pháp mạnh tay với những người chưa tiêm chủng đã được áp dụng ngày 15/11. Theo đó, Áo cấm tất cả những ai chưa tiêm chủng, hiện chiếm 1/3 dân số, được ra khỏi nhà trừ những trường hợp khẩn cấp.

Cảnh sát Áo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại những khu vực theo quy định để những người chưa tiêm chủng không được phép vào những nơi này. Thủ tướng Áo đã đưa ra lời cảnh báo trên toàn quốc, gọi tỷ lệ tiêm chủng tại đây là một điều “đáng xấu hổ” và cho biết những người chưa tiêm chủng sẽ phải trải qua “chính xác những gì tất cả mọi người đều phải trải qua trong năm 2020”.

Tiến Dũng
.
.
.