Chính phủ Anh chi tiền để người dân "chào đón" người tị nạn Ukraine

Chủ Nhật, 13/03/2022, 09:21

Anh sẽ trả tiền để người dân “mở cửa chào đón” những người tị nạn Ukraine, một nỗ lực của chính phủ nước này nhằm xoa dịu phản ứng dữ dội của công chúng đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai, Reuters đưa tin.

Chính phủ Anh chi tiền để người dân
Người biểu tình cầm cờ Ukraine trên đường phố London, Anh ngày 12/3. Ảnh Reuters. 

Kế hoạch mới của chính phủ Anh có tên “Mái ấm cho người dân Ukraine” sẽ cho phép những người tị nạn từ Ukraine đến Anh ngay cả khi họ không có người thân nào tại nước này. 

Ngoài ra, chính phủ Anh sẽ trả cho người dân 350 bảng Anh (456 USD – hơn 10 triệu Đồng) một tháng nếu họ có thể dành một phòng trống trong nhà cho người tị nạn Ukraine trong thời gian một tháng trở lên. 

Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh là một trong những nước đi đầu trong phản ứng trước “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga với Ukraine.

Theo kế hoạch mới, công chức, thành viên của các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp và nhóm cộng đồng sẽ có thể cung cấp chỗ ở thông qua một trang web chính thức vào tuần tới.

Bất kỳ ai cung cấp nơi ở cho người tị nạn phải chứng minh rằng chỗ ở đó đáp ứng các tiêu chuẩn, thậm chí có thể bị kiểm tra lý lịch tư pháp.

Số người tị nạn tránh chiến sự ở Ukraine có thể tăng lên hơn 4 triệu người, gấp đôi so với ước tính hiện tại là khoảng 2 triệu người, theo Cơ quan Người tị nạn của Liên hợp quốc.

Tiến Dũng
.
.
.