Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga

Thứ Tư, 26/04/2023, 07:46

Bộ Ngoại giao Thụy Điển hôm 25/4 ra thông báo nêu rõ: "Thụy Điển triệu tập Đại sứ Nga để thông báo rằng 5 nhân viên đại sứ quán của Moscow được yêu cầu rời đi, do có các hành động không phù hợp với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao".

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga -0
Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển. Ảnh: TASS.

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Điển, việc 5 nhân viên ngoại giao Nga được yêu cầu rời đi là nhằm đảm bảo tình hình an ninh quốc gia của Stockholm. Những người này bị cáo buộc có các hành động không phù hợp với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Hiện đại sứ quán Nga tại Stockholm từ chối bình luận về sự việc. Nhưng Bộ Ngoại giao Nga đã ngay lập tức ra tuyên bố sẽ có biện pháp phù hợp để đáp trả quyết định từ Thụy Điển.

Được biết, hồi năm ngoái, chỉ 2 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Thụy Điển đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động tình báo trái phép ở nước này. Là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Stockholm đã áp hàng loạt các lệnh trừng phạt lên Nga. Ngược lại, Nga đưa Thụy Điển vào danh sách các quốc gia không thân thiện. 

Và chỉ 1 tháng sau đó, Stockholm quyết định từ bỏ trung lập, cùng Hensinki nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), động thái mà Moscow cảnh báo sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dù Phần Lan đã được phê chuẩn vào liên minh quân sự hôm 4/4, Thụy Điển vẫn gặp khó khăn bởi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chưa chấp thuận. 

Trong một diễn biến có liên quuan, Na Uy hồi đầu tháng 4 cũng thông báo đã trục xuất 15 nhân viên đại sứ quán Nga, với cáo buộc những quan chức này tiến hành các hoạt động tình báo dưới vỏ bọc tại các vị trí ngoại giao. Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt nêu rõ, nhà chức trách nước này sẽ không cấp thị thực cho những người Nga bị tình nghi hợp tác với cơ quan đặc vụ Nga.

Kim Ngọc
.
.
.