Nhiều nước EU đồng loạt trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga

Thứ Tư, 30/03/2022, 10:36

Euronews ngày 30/3 đưa tin, Bỉ, Hà Lan, Czech và Ireland đã cùng ban hành lệnh trục xuất đối với 43 nhân viên đại sứ quán Nga tại các quốc gia này với cáo buộc liên quan tới hoạt động gián điệp, nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất tại các nước lên 116 người.

Nhiều nước EU đồng loạt trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga  -0
116 cán bộ ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi châu Âu. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo của Bỉ, Hà Lan, Czech và Ireland, số lượng các nhân viên đại sứ quán Nga bị áp lệnh trục xuất lần lượt là 21, 17, 1 và 4. Lý do trục xuất được các nước trên đưa ra là bởi "những người này liên quan tới hoạt động gián điệp, không phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế trong ngoại giao". 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi vào trạng thái gần như "đóng băng" sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes nêu rõ, động thái phối hợp trục xuất của các nước không được coi là biện pháp trừng phạt bởi đại sứ quán Nga tại các nước vẫn tiếp tục hoạt động và các kênh ngoại giao vẫn để mở với Moscow nhằm kêu gọi đối thoại và hướng tới kết quả tích cực trong các cuộc hoà đàm giữa Nga và Ukraine. 

Tính tới thời điểm hiện tại, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã trục xuất tổng cộng 116 nhà ngoại giao Nga, trong đó Ba Lan dẫn đầu bằng việc áp lệnh với 45 cán bộ, nhân viên của đại sứ quán Nga tại nước này. 

Được biết, Nga cũng đưa ra các hành động đáp trả với một số nước bằng cách trục xuất nhân viên ngoại giao với số lượng tương tự. 

Linh Đan
.
.
.