Đức trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga

Thứ Ba, 05/04/2022, 11:01

Bộ Ngoại giao Đức đưa 40 nhà ngoại giao Nga vào danh sách "không được hoan nghênh", không lâu sau khi Pháp công bố quyết định trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga.

Interfax dẫn tin từ tờ Der Spiegel của Đức ngày 5/4 nói rằng Bộ Ngoại giao Đức đã quyết định trục xuất 40 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga. Ngoại trưởng Đức Annalena Berbock cùng ngày xác nhận quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga, nhưng không nêu tên chính xác số nhân viên bị buộc phải rời đi.

Đức trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga -0
Bên ngoài sứ quán Nga ở Berlin. Ảnh: Getty Images

"Chính phủ liên bang quyết định tuyên bố không hoan nghênh một lượng đáng kể nhân viên sứ quán Nga ở Đức", bà nói, đồng thời cáo buộc các nhà ngoại giao Nga tạo ra mối đe dọa "với những người mong muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ chúng tôi".

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố sẽ đáp trả quyết định của Đức, đồng thời mô tả bước đi của Berlin là một "hành động xấu xí".

Thông tin về việc Đức yêu cầu các nhà ngoại giao Nga rời đi được đưa ra sau khi Pháp tuyên bố trục xuất một số nhà ngoại giao của Moscow ở Paris. "Trách nhiệm cao nhất của chúng tôi luôn là bảo đảm an toàn cho người dân Pháp và châu Âu", Bộ Ngoại giao Pháp thông tin.

Giới chức Pháp không cho biết số lượng nhà ngoại giao Nga bị trục xuất, nhưng nguồn tin giấu tên trong Bộ Ngoại giao Pháp tiết lộ khoảng 35 người sẽ phải về nước. Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định sẽ phản ứng tương ứng với quyết định của Pháp..

Loạt hành động của Đức và Pháp xuất hiện trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine có nhiều diễn biến phức tạp mới. Sau khi Nga rút khỏi Kiev, chính quyền Ukraine bất ngờ công bố một loạt hình ảnh được ghi ở ngoại ô Kiev kèm cáo buộc Nga sát hại dân thường.

Mỹ, Đức, Pháp và các nước phương Tây lập tức viện dẫn các hình ảnh này rồi lên án Nga. Ở chiều ngược lại, Moscow khẳng định các hình ảnh do Kiev đăng tải là giả mạo. Nga đặt câu hỏi vì sao lực lượng Nga rút từ ngày 30/3, nhưng Ukraine phải mất 4 ngày để công bố ảnh dân thường thiệt mạng?

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng phản bác lại các thông tin từ phương Tây, nhấn mạnh Ukraine đã pháo kích vào Bucha sau khi quân Nga rời đi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.

Thái Hà
.
.
.